Tín hiệu cải cách từ Triều Tiên

ANTĐ - Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh áp dụng thử nghiệm một số biện pháp kinh tế mới được xem như là tín hiệu cải cách kinh tế đáng chú ý tại quốc gia đang gặp nhiều khó khăn này.

Một khu đô thị hiện đại mới ở Thủ đô Bình Nhưỡng

Đài phát thanh KBS của Hàn Quốc ngày 12-5 cho biết, CHDCND Triều Tiên đang áp dụng thử nghiệm một số biện pháp kinh tế mới do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra. KBS dẫn nguồn tin từ báo Chosun Sinbo (Tân báo Triều Tiên) cho biết, Triều Tiên đã tổ chức hội thảo toàn quốc để thực hiện những nhiệm vụ mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt ra và các biện pháp quản lý kinh tế mới sẽ được triển khai trên diện rộng nếu việc thí điểm đạt kết quả tốt. 

Tờ Chosun Sinbo trích lời Phó Vụ trưởng Vụ Văn phòng Nội các Triều Tiên Kim Ki-chol, kế hoạch sản xuất và lưu thông tiền tệ cần được thực hiện song song khi đề cập tới các biện pháp cải cách kinh tế. Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng sẵn sàng gửi hàng trăm lao động nước này sang làm việc trong một công ty ở Trung Quốc. 

Trước đó không lâu, báo chí Triều Tiên cũng đã đăng chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi sử dụng các hệ thống đo lường quốc tế, một động thái được cho là để phù hợp với chính sách mở cửa của nước này về khoa học và công nghệ. 

Những động thái cho thấy tín hiệu cải cách kinh tế diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang gặp nhiều khó khăn. Mặc dù Triều Tiên tuyên bố việc đóng cửa khu kinh tế mở Kaesong không ảnh hưởng tới nước này nhưng khu kinh tế này mỗi năm mang lại cho Bình Nhưỡng khoảng 90 triệu USD tiền nhân công cùng công ăn việc làm cho hơn 50.000 lao động.

Giữa lúc đó, trao đổi thương mại với Trung Quốc - bạn hàng lớn nhất và chủ yếu của Triều Tiên với kim ngạch thương mại song phương khoảng 5,9 tỷ USD  năm 2012 - đang có chiều hướng giảm sút. Số liệu từ hải quan Trung Quốc tháng 4 vừa qua cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên giảm 13,8%, còn 720 triệu USD.

Trong bối cảnh đó, cải cách kinh tế có thể được xem là con đường giúp Triều Tiên thoát khỏi khó khăn. Tín hiệu cải cách càng rõ ràng hơn khi Triều Tiên bổ nhiệm ông Pak Pong Ju vào cương vị Thủ tướng hồi tháng 4 vừa qua bởi ông được biết đến như một người đã nỗ lực đưa ra các cải cách kinh tế ở Triều Tiên khi giữ cương vị Thủ tướng từ năm 2003-2007.

Dư luận rất chú ý đến chuyến thăm của Thủ tướng Pak Pong Ju tới nhà máy than-hóa chất ở tỉnh Nam Pyongan cùng nhà máy phân bón và hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Nam Hwanghae sau khi được tái bổ nhiệm. Trong chuyến thăm này, báo chí Triều Tiên đưa tin tân Thủ tướng đã đề cập đến sự cần thiết của chiến lược quản lý mới nhằm đáp ứng tốt hơn sự phát triển trong thế kỷ mới. 

Cùng với việc tái bổ nhiệm vị Thủ tướng theo đuổi cải cách kinh tế, thời gian qua, báo chí Triều Tiên cũng nhiều lần đăng phát hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm các cơ sở kinh tế, trung tâm thương mại mới ở Thủ đô Bình Nhưỡng.