Tìm thấy thanh kiếm dài nhất Đông Á, uốn lượn như hình rắn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thanh kiếm bằng sắt từ thế kỷ thứ 4, khai quật tại mộ cổ ở miền tây Nhật Bản, được xem là dài nhất trong tất cả các thanh kiếm cùng thời khai quật được ở Đông Á.
Thanh kiếm bằng sắt từ thế kỷ thứ 4, khai quật tại mộ cổ ở miền tây Nhật Bản

Thanh kiếm bằng sắt từ thế kỷ thứ 4, khai quật tại mộ cổ ở miền tây Nhật Bản

Thanh kiếm vừa được công bố lần đầu tiên với giới truyền thông sau khi các nhà bảo tồn hoàn tất làm sạch một mặt lưỡi kiếm.

Thanh kiếm dài hơn 2,3m uốn lượn như hình rắn, được phát hiện vào tháng 12/2022 tại mộ cổ Tomio Maruyama, trong thành phố Nara. Nó đã được tìm thấy bên cạnh chiếc gương đồng có hình tấm khiên.

Mộ cổ này có niên đại từ nửa sau thế kỷ thứ 4. Đây là thanh kiếm dài nhất từng được tìm thấy ở Nhật Bản và được xem là dài nhất trong tất cả các thanh kiếm cùng thời khai quật được ở Đông Á.

Hiện tại, thanh kiếm đang được bảo quản tại Viện khảo cổ Kashihara ở Nara. Sau khi loại bỏ đất và rỉ sét, hiện có thể thấy rõ ràng hình dạng giống như con rắn của thanh kiếm, cũng như các bộ phận khác như vỏ và chuôi bằng gỗ.

Nếu quan sát kỹ bề mặt của vỏ và chuôi kiếm, ta có thể thấy ánh đỏ trên lớp sơn mài màu đen.