Phát hiện thanh kiếm đồng gần như còn sáng bóng sau hơn 3.000 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thanh kiếm bằng đồng hơn 3.000 năm tuổi “gần như vẫn còn sáng bóng”, đã được khai quật ở miền Nam nước Đức.
Thanh kiếm bằng đồng hơn 3.000 năm tuổi “gần như vẫn còn sáng bóng”

Thanh kiếm bằng đồng hơn 3.000 năm tuổi “gần như vẫn còn sáng bóng”

Văn phòng Bảo tồn các di tích lịch sử (BLfD) bang Bavaria của Đức cho biết, thanh kiếm, được cho là có từ cuối thế kỷ 14 trước Công nguyên - giữa thời đại đồ đồng - đã được tìm thấy trong cuộc khai quật vào tuần trước ở Nordlingen.

Theo BLfD, thanh kiếm có chuôi hình bát giác, được lấy ra từ ngôi mộ 3 người (chứa hài cốt của 1 người đàn ông, 1 người phụ nữ và 1 thiếu niên). Mỗi bộ hài cốt đều được kèm theo đồ tùy táng bằng đồng. Hiện chưa rõ liệu 3 người này có liên quan đến nhau hay không.

Giáo sư Mathias Pfeil, người đứng đầu BLfD, cho biết: “Thanh kiếm và nơi chôn cất vẫn cần được kiểm tra để các nhà khảo cổ học có thể phân loại chính xác hơn. Nhưng chúng tôi có thể nói rằng tình trạng bảo quản là cực tốt. Việc tìm thấy kiếm từ thời đại đồ đồng là rất hiếm”.

Được biết, thời đại đồ đồng kéo dài từ khoảng năm 3300 đến năm 1200 trước Công nguyên.