Tìm thấy động cơ CASA 212 và mảnh vỡ máy bay Su-30MK2

ANTĐ - Thông tin từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA 212 và Su-30MK2 chiều ngày 23-6 cho biết, đã xác định chính xác vị trí máy bay CASA-212 số hiệu 8983 và tìm thấy một số mảnh vỡ của máy bay chiến đấu Su-30MK2.

Khoảng 16h ngày 23-6, thông tin từ các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng, các đơn vị và ngư dân tham gia cho biết, đã xác định chính xác vị trí máy bay CASA-212 số hiệu 8983. 

Lực lượng tìm kiếm cũng đã tìm thấy động cơ cánh quạt và thân máy bay có ghi rõ số hiệu 8983.

Mảnh vỡ số hiệu 8983 của chiếc máy bay CASA-212 gặp nạn (Ảnh: Zing)

Cũng trong khoảng thời gian trên, thông tin từ tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, khoảng 16h ngày 23-6, các lực lượng tìm kiếm tại hiện trường máy bay CASA-212 mất tích đã phát hiện thêm 1 thi thể tại vị trí cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 6 hải lý về phía Đông Bắc.

Thông tin cho biết, thi thể mặc đầy đủ trang phục và dấu hiệu cho thấy, nhiều khả năng thi thể này thuộc thành viên tổ bay của chiếc CASA 212 số hiệu 8983. Hiện thi thể đã được tàu Biên phòng vớt lên và bàn giao cho tàu Bệnh viện HQ 561 của Quân chủng Hải quân bảo quản và chờ bộ phận giám định pháp y của Bộ Quốc phòng thực hiện việc giám định, nhận dạng.

Động cơ cánh quạt của chiếc máy bay CASA-212 ở độ sâu hơn 50m (Ảnh: Zing)

Báo điện tử Dân trí dẫn một nguồn tin cho biết, đó có thể là thi thể của Thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918, một trong 9 người có mặt trên máy bay tuần thám CASA 212 mất tích hôm 16-6.

Trước đó, khoảng 18h15 ngày 22-6, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1 thi thể tại vị trí máy bay CASA 212 mất tích. Thi thể này cũng đã được bàn giao cho tàu bệnh viện HQ 561 để bảo quản, chờ kết quả giám định ADN để xác định đây có phải thi thể của 1 trong 9 thành viên phi hành đoàn của máy bay CASA-212 hay không. 

Tàu bệnh viện HQ 561 có mặt tại hiện trường tìm kiếm chiếc CASA

Cũng vào thời điểm trên, tại Nghệ An, lực lượng tìm kiếm máy bay Su-30MK2 đã tìm thấy một số mảnh vỡ của máy bay chiến đấu tại tọa độ 18 độ 57 phút đến 19 độ vĩ Bắc và 106 độ 3 phút đến 106 độ 4 phút kinh độ Đông. 

Qua xác minh ban đầu, khẳng định là của máy bay Su-30MK2. Nhận định ban đầu, đây là khu vực máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 đã rơi.