Tìm người liên quan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang điều tra xác minh theo tin báo tố giác tội phạm của Cục truyền thông, Bộ Công an…

Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang điều tra xác minh theo tin báo tố giác tội phạm của Cục truyền thông, Bộ Công an, tố giác đường giây mua bán logo “xe vua” của nhân viên Công ty Thành Đạt đã móc ngoặc với một số cán bộ thuộc cơ quan có thẩm quyền trong quản lý vận tải (có cả các Đội cảnh sát giao thông) in một số nhãn hiệu logo (thay đổi theo từng tháng như “Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông”) rồi bán cho các chủ xe, lái xe với mục đích không bị kiểm tra xử lý khi chở quá tải.

Mỗi logo được bán theo tháng với giá từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng.

Phòng CSHS - CATP Hà Nội đề nghị ai là chủ xe, lái xe các xe ô tô tải đã từng tham gia mua bán logo với nhân viên Công ty Thành Đạt để bảo kê các lỗi vi phạm của xe tải như quá tải, quá khổ, đi vào giờ cấm hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội, liên hệ với Phòng CSHS - CATP Hà Nội (địa chỉ: số 7 Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, gặp Đ/c Phạm Thế Hanh, Điều tra viên Đội 6; số điện thoại: 0692.196.500 hoặc 0386.767.676) để giải quyết các nội dung có liên quan đến vụ việc mua bán logo bảo kê xe tải của công ty Thành Đạt.