Tìm bị hại của 2 “siêu trộm” gây ra 15 vụ trên đường phố

ANTĐ - Từ tháng 5 đến tháng 8-2013, các đối tượng đã gây ra 15 vụ trộm cắp ở các ngã tư trên địa bàn Hà Nội, với thủ đoạn đụng sau, lấy trước.

CQĐT CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội), đang thụ lý vụ án trộm cắp tài sản; 2 đối tượng khai nhận từ khoảng tháng 4 đến tháng 8-2013, đã thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản, trị giá hàng chục triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác tại các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Đống Đa.

Hai đối tượng trong vụ án

Trong số này, 5 vụ việc CQĐT đã xác định được manh mối. Vụ thứ nhất, khoảng 7h30 một ngày cuối tháng 6-2013, Linh và Hiện điều khiển 2 xe máy đến ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng, phát hiện 1 cô gái trẻ đang dừng xe máy Liberty trước đèn đỏ. Tại móc treo đồ của xe có 1 túi xách màu nâu. Hiện đã đâm vào đuôi xe máy làm cô gái trẻ quay đầu lại. Đúng lúc đó, Linh áp sát và lấy trộm chiếc túi phía trước, bên trong có 500.000 đồng, 1 hộ chiếu, 1 USB cùng một số vật dụng khác. 

Khoảng 10h sáng 22-7, vẫn thủ đoạn trên, tại ngã tư Bạch Mai - Trần Khát Chân, Linh và Hiện lấy được túi xách, bên trong có máy iPad của chị Trần Thị Bích Hạnh, nhà ở quận Thanh Xuân. Một tuần sau, tại ngã tư Lê Thanh Nghị - Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, 2 “diễn viên trộm” lấy được túi xách, bên trong có điện thoại di động iPhone 4, iPad mini, cùng 2 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân của chị Thanh, nhà ở đường Giải Phóng.

Trong tháng 5, tháng 6, tại ngã ba Phương Mai – Giải Phóng, 2 đối tượng gây ra 2 vụ lấy trộm túi xách của người đi đường. Quá trình đấu tranh, CAQ Hai Bà Trưng đã xác minh, thu giữ 1 xe máy Sirius BKS: 18M1-7500, và 1 xe máy Nouvo màu đen không BKS, SK: RLCB2B5607Y041211, SM: 2B56-041211; 2 chiếc iPad, 9 USB các loại, 2 ổ cứng máy tính và 3 túi xách Louis Vuitton.

Đề nghị ai là chủ sở hữu các tài sản trên, và là bị hại của các đối tượng cướp giật, đến đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng trình báo.