Tiêu hủy 125 đạn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh

ANTĐ - Ngày 20-2, Ban Chỉ huy quân sự TP Quy Nhơn cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Ban Công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã tổ chức xử lý, tiêu hủy 125 đạn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Tiêu hủy 125 đạn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh ảnh 1
Số đạn, vật liệu nổ bị tiêu hủy

Số vật liệu nổ nói trên gồm có 1 quả đạn 57 mm, 8 quả đạn pháo 105 mm, 20 quả đạn M79, 1 quả đạn pháo 85 mm, 8 quả đạn cối 82 mm, 9 quả đạn cối 60 mm, 23 quả đạn 37 mm, 1 quả đạn ĐKZ 75 mm, 2 quả đạn xuyên thép, 2 quả lựu đạn M26 và 50 ngòi nổ. Đây là số đạn, vật liệu nổ được các cơ quan chức năng phát hiện và thu gom tại các phường Trần Quang Diệu, Trần Phú, Ghềnh Ráng, Qung Trung, Lê Lợi, Hải Cảng… của TP Quy Nhơn. Việc xử lý, tiêu hủy số đạn, vật liệu nổ này nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế đến mức thiệt hại do hệ quả của chiến tranh để lại.