Cho vay mua nhà, mua xe lãi suất từ 1%/năm

Cho vay mua nhà, mua xe lãi suất từ 1%/năm

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) triển khai chương trình ưu đãi vay mua nhà, mua xe và tiêu dùng với lãi suất tối thiểu chỉ từ 1%/năm dành cho các khách hàng cá nhân trên toàn quốc, thời hạn vay từ nay tới hết ngày 2-11-2015.
Big C mở lớp học làm bánh cho khách hàng

Big C mở lớp học làm bánh cho khách hàng

ANTĐ - Nhằm mở ra cơ hội được tìm hiểu, học hỏi về nghề bánh, Hệ thống siêu thị Big C mở lớp học làm bánh cho khách hàng trong 2 ngày 15-16 hàng tháng. 
Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế thực phẩm Matxcơva

Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế thực phẩm Matxcơva

ANTĐ - Từ ngày 14 đến 17-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Expocentre, Thủ đô Matxcơva (Liên bang Nga), đoàn doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia Triển lãm  quốc tế  thực phẩm  Matxcơva (World Food Moscow 2015). 
"Cạm bẫy" từ tín dụng tiêu dùng

"Cạm bẫy" từ tín dụng tiêu dùng

ANTĐ - Tín dụng tiêu dùng đang nở rộ tại Việt Nam do tiện lợi hơn hẳn so với vay vốn từ các ngân hàng. Nhưng mặt trái của nó cũng phát sinh, xâm phạm đến quyền lợi của không ít người dân. Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa cảnh báo người tiêu dùng cẩn trọng với những giao dịch trong lĩnh vực này.
HDBank mở rộng hợp tác đối tác chiến lược

HDBank mở rộng hợp tác đối tác chiến lược

ANTĐ -Ngày 25/08/2015, tại TP. HCM, HDBank đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Cao đẳng Giao thông vận tải III nhằm hướng đến mục tiêu đồng hành cùng phát triển, mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho đối tác, khách hàng và cho cộng đồng xã hội.
Mở lối thoát cho taxi công nghệ

Mở lối thoát cho taxi công nghệ

ANTĐ - Trong khi các bộ, ngành và địa phương vẫn loay hoay tìm cách quản lý taxi ứng dụng công nghệ như Grab taxi, Uber taxi, Easy taxi… thì tốc độ phát triển của các loại hình này vẫn gia tăng chóng mặt, gây lộn xộn cho hoạt động vận tải khách.
Hà Nội bắt đầu kiểm tra bánh Trung thu

Hà Nội bắt đầu kiểm tra bánh Trung thu

ANTĐ - Hôm qua (14-8), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan bắt đầu triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bánh kẹo, bánh Trung thu trên địa bàn Hà Nội.
1.000 mặt hàng giảm giá từ 5-49%

1.000 mặt hàng giảm giá từ 5-49%

ANTĐ - Từ 11 đến 24-8, hệ thống siêu thị Big C triển khai chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm “Khuyến mãi chào thu” giới thiệu hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu từ: thực phẩm tươi sống, thực phẩm đóng gói, thức uống... cho đến thời trang, hoá mỹ phẩm, điện tử, điện máy… 
Bảo vệ quyền lợi người vay tiêu dùng

Bảo vệ quyền lợi người vay tiêu dùng

ANTĐ - Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết, thời gian gần đây có nhiều vụ việc xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến lĩnh vực cho vay tiêu dùng (mua trả góp hàng hóa, dịch vụ).
Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp sôi động

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp sôi động

ANTĐ - Theo Diễn đàn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) Việt Nam 2015, giá trị thương vụ M&A ở Việt Nam năm 2014 đạt mức 4,2 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2013 nhưng vẫn thấp hơn mức kỷ lục năm 2012 (5 tỷ USD). 
Mưa lớn, thực phẩm, rau xanh Hà Nội tăng giá

Mưa lớn, thực phẩm, rau xanh Hà Nội tăng giá

ANTĐ - Tại một số chợ nội thành, các loại hải sản đã tăng giá gấp rưỡi so với ngày thường do mưa lớn, nguồn thực phẩm từ các địa phương về Hà Nội bị giảm. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu dùng chưa tăng đột biến nên mức tăng giá không lớn. 
GDP năm 2015 có thể tăng 6,48%

GDP năm 2015 có thể tăng 6,48%

ANTĐ - Theo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF- Bộ KH-ĐT), tốc độ tăng trưởng GDP nhiều khả năng sẽ vượt chỉ tiêu đề ra, trong khi chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân năm sẽ vẫn được duy trì.
Quyền lợi bị xâm hại, nhiều người vẫn ngại "lên tiếng"

Quyền lợi bị xâm hại, nhiều người vẫn ngại "lên tiếng"

ANTĐ - Gần 170 khiếu nại liên quan đến quyền của người tiêu dùng được gửi đến cơ quan quản lý trong 1 tháng là con số không nhỏ, nhưng vẫn chưa phản ánh hết thực tế tình trạng xâm hại quyền lợi của người tiêu dùng. Họ vẫn ở thế yếu, cả trước và sau khi mua hàng hóa, dịch vụ.
Hệ thống điện đáp ứng đủ nhu cầu

Hệ thống điện đáp ứng đủ nhu cầu

ANTĐ - Trả lời phóng viên Báo An ninh Thủ đô chiều 1-6 về việc người dân một số nơi tại Hà Nội xảy ra tình trạng mất điện, có phải do thiếu điện hay không, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định: “Mất điện ngày nắng nóng không phải do thiếu điện. Thực tế, một số nơi tại Hà Nội bị cắt điện có thể do nguyên nhân điều hành hoặc mạng lưới phân phối”.
“Ăn theo” giá xăng dầu

“Ăn theo” giá xăng dầu

ANTĐ - Sau hai đợt tăng gần nhất, giá xăng tăng tổng cộng 3.600 đồng/lít. Giá xăng tăng mạnh, tất yếu gây sức ép đè nặng lên vai các doanh nghiệp sản xuất. Nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm như thịt, cá, rau, củ quả dù đang giữ giá nhưng sớm muộn cũng sẽ đẩy giá lên vì giá cước vận chuyển tăng cao. Hầu hết các hãng taxi ở Hà Nội đều đang tính toán tăng giá cước. Các nhà sản xuất cho rằng, do chi phí đội thêm nên cực chẳng đã họ phải tăng theo giá xăng và người tiêu dùng cũng phải cùng chia sẻ.