Tiết lộ chuyện Hitler có vấn đề trong "chuyện chăn gối"

ANTĐ - Theo hồ sơ y tế cá nhân, Adolf Hitler là một người nghiện cocain, đồng thời  mắc chứng bệnh đầy hơi và thường được tiêm tinh dịch của bò để “cải thiện” đời sống tình dục của mình.

Những bằng chứng cho thấy, Hitler đã sử dụng pha tạp 28 loại thuốc khác nhau vào khoảng thời gian Đức quốc xã sụp đổ. Các tài liệu từ bác sĩ cũng cho hay Hitler đã sử dụng cocain bột thường xuyên để làm dịu các vấn đề liên quan đến họng và xoang.

Hitler thường xuyên phải sử dụng cocain để kiểm soát các vấn đề về xoang và họng

Hitler không thể viết đúng được từ "sofort" trong tiếng Đức, có nghĩa là "ngay lập tức"

Hình ảnh của tấm bưu thiếp được gửi đi bởi Hitler

Hitler thường xuyên đánh hơi trong các bữa ăn với các vị tướng trong không gian chật chội tại Fuhrer-bunker và luôn phải uống thuốc chống đầy hơi. Bản báo cáo cũng lưu ý rằng Hitler có một “đời sống chăn gối” không được “ổn” lắm với cô bạn gái Eva Braun, và thường phải tiêm chất chiết xuất từ tinh hoàn của bò để làm tăng ham muốn tình dục. Những văn bản này dự kiến sẽ được bán đấu giá với giá khởi điểm là 1.250 Bảng Anh tại Connecticut, Mỹ.

Một tấm bưu thiếp hiếm hoi được Hitler gửi cho người “đồng chí” Karl Lanzhammer cách đây gần 1 thế kỷ đã lộ ra tại một hội chợ triển lãm tại Munich. Nó tiết lộ rằng “người lính 27 tuổi” hồi đó muốn rời bỏ chiến tuyến sau khi bị thương trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và cho thấy Hitler có vấn đề với các lỗi chính tả.