Tiết kiệm 1.000ha đất nông nghiệp mỗi năm

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung.

Tiết kiệm 1.000ha đất nông nghiệp mỗi năm

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung.

Theo đó, đến năm 2015, tỷ lệ sản xuất, sử dụng vật liệu không nung thay thế đất sét nung đạt 20-25% và tăng lên 40% vào năm 2020. Đặc biệt, mỗi năm, sẽ sử dụng khoảng 15-20 triệu tấn phế thải công nghiệp (tro xỉ nhiệt điện...) làm nguyên liệu sản xuất vật liệu không nung, đồng thời tiết kiệm khoảng 1.000ha đất nông nghiệp nhờ hạn chế khai thác đất sét và hàng trăm hécta đất chứa phế thải công nghiệp.

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, để sản xuất 1 tỷ viên gạch đất sét nung tiêu tốn 1,5 triệu mét khối đất sét, tương đương 75ha đất nông nghiệp (độ sâu khai thác 2m) và thải ra 0,57 triệu tấn khí CO2. Để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây tăng 10-12%/năm, sẽ tiêu tốn hàng nghìn hécta đất nông nghiệp và hàng triệu tấn than mỗi năm.

T.Nam