Tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai ở huyện Bát Xát

(ANTĐ)- 3 ngày qua, nhiều người dân không khỏi bàng hoàng bởi những thiệt hại nặng nề do mưa lớn và lũ quét đã gây ra ở huyện Bát Xát. Sau 1 ngày tích cực kịp tìm kiếm, đã phát hiện thêm 7 thi thể: Trong đó xã Y Tý 3 thi thể, Dền Sáng 3 thi thể và A Mú Sung có 1 thi thể được phát hiện tại suối của xã Phìn Ngan.

Tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai ở huyện Bát Xát

(ANTĐ)- 3 ngày qua, nhiều người dân không khỏi bàng hoàng bởi những thiệt hại nặng nề do mưa lớn và lũ quét đã gây ra ở huyện Bát Xát. Sau 1 ngày tích cực kịp tìm kiếm, đã phát hiện thêm 7 thi thể: Trong đó xã Y Tý 3 thi thể, Dền Sáng 3 thi thể và A Mú Sung có 1 thi thể được phát hiện tại suối của xã Phìn Ngan.

Tiếp tục chuyển hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ lụt(ảnh Báo Lào Cai)
Tiếp tục chuyển hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ lụt(ảnh Báo Lào Cai)

Như vậy đến 16h ngày 11/8/2008  tại 10 xã của huyện Bát Xát, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của  28 người ( Y Tý 6, Dền Sáng 6, Mường Hum 5, Ngải Thầu 4, Trịnh Tường 2...); 13 người bị thương; 27 người mất tích (trong đó : Trịnh Tường 17, A Lù 5, A Mú Sung 2); 80 ngôi nhà bị sập trôi; 350 ngôi nhà có nguy cơ sạt lở.

Nặng nề nhất là thôn Tùng Chỉn 1 xã vùng cao Trịnh Tường, chỉ sau 1 đêm mưa đã  cuốn đi 19 ngôi nhà, làm chết 2 người và 17 người mất tích; khu dân cư này chỉ còn lại là bãi đá và những gốc cây bật rễ. Trong nỗi đau thương mất mát về sinh mạng tại thôn Tùng Chỉn 1, vẫn có chút may mắn lạ kỳ khi 2 bé trai của thôn đã trèo lên cây to ngủ trước khi mưa lũ tràn về và may mắn thoát nạn.

Nước đã bắt đầu rút tại Bát Xát
Nước đã bắt đầu rút tại Bát Xát

Trong ngày 11-8-2008, thời tiết không mưa, nước đã rút nhiều, song công việc cứu trợ vẫn rất ngổn ngang: Đó là tìm kiếm nạn nhân còn mất tích, xây dựng và xắp xếp nhà ở cho những hộ dân nhà bị lũ cuốn trôi, khắc phục hậu quả trên các tuyến đường giao thông. Bởi vậy, toàn thể các cấp chính quyền và người dân huyện Bát Xát đang gồng mình khắc phục hậu quả.  

Hiện nay, tuyến Bản Xèo đi Mường Hum vẫn ách tắc xe máy cũng không thể qua được do sạt lở rất nhiều; tuyến đường Quang Kim - Phìn Ngan , tuyến Tòng xành , tuyến Mường Hum - Y Tý vẫn chưa thông, việc khắc phục hậu quả còn rất khó khăn.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân: Một mặt huyện chỉ đạo các xã sử dụng lực lượng tại chỗ, huy động các lực lượng công an, quân đội, biên phòng và đoàn thanh niên đến giúp các xã trong việc tìm kiếm người còn mất tích. Quân khu 2 đã chi viện cho Bát Xát hơn 300 cán bộ chiến sĩ thuộc thuộc trung đoàn 82 và được chia thành 5 nhóm đến giúp các xã khắc phục hậu quả, sửa sang, dựng lại nhà và tu sửa đường giao thông; đồng thời ngành Y tế cũng đã khẩn trương vào cuộc xử  lý môi trường và nguồn nước sinh hoạt. Huyện Bát Xát đã hỗ trợ 5 tấn gạo, 2 triệu đồng cho một người chết; tỉnh Lào Cai hỗ trợ 3 triệu đồng cho một người chết và hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi hộ dựng nhà mới.

Chia sẻ với đau thương mất mát của nhân dân huyện Bát Xát, nhiều cơ quan đơn vị và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã gửi tiền và hàng cứu trợ gần  200 triệu đồng tiền mặt, 9 tấn gạo, 400 kiện mỳ tôm…đồng thời Ủy ban MTTQ Việt Nam, huyện Bát Xát đã ra lời kêu gọi các cơ quan, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ cứu trợ đồng bào Bát Xát nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

Việt Anh & Nguyễn Thị Loan (Đài TT - TH Bát Xát)