Tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn

ANTĐ - Sáng qua, 26-7, nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27-7-1947/27-7-2013), đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đoàn đại biểu thành phố đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thanh Trì. 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cùng Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội 
Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm hỏi bà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tham

Tại đây, Bí thư Thành ủy đã tới thăm cụ Nguyễn Thị Tham, 99 tuổi, ở thôn Đại Áng (xã Đại Áng) - là mẹ liệt sĩ Nguyễn Học Đợi, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; ông Nguyễn Văn Đĩnh (73 tuổi), thương binh hạng 3/4 ở đội 9, xã Ngọc Hồi. Bày tỏ sự vui mừng khi thấy các gia đình đều có cuộc sống ổn định, hạnh phúc và luôn phát huy tốt truyền thống cách mạng, Bí thư Phạm Quang Nghị khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao to lớn của các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư đề nghị chính quyền và các cấp, ngành ở địa phương tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, quan tâm chăm sóc, hỗ trợ những người có công, gia đình chính sách nhiều hơn nữa.

Trong dịp này, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cùng đoàn đại biểu của thành phố cũng đã tới đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (thành phố Hà Nội).