Tiếp cận được rất nhiều khán giả không chỉ trong tỉnh mà khắp cả nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với tiền thân là đài Phát thanh Đắk Lắk bắt đầu khai mở và phát sóng nhân dịp trọng đại của đất nước 1/5/1975 - sau một hôm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Bắt đầu đưa vào hoạt động vào ngày 1/5/1975, cho đến năm 1984 thì đài phát thanh Đắk Lắk đổi tên thành Đài PT-TH Đắk Lắk. Với địa chỉ cổng truy cập trên internet là drt.org.vn, chương trình truyền hình đầu tiên sau khi đổi tên chính thức phát sóng vào ngày 19/06/1984.

Trong suốt hành trình 42 năm nỗ lực xây dựng và tiến bộ, dưới sự dẫn dắt, chỉ đạo của Tỉnh Uỷ HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng những quan tâm của sở, ban, ngành, đoàn thể, sự đóng góp của cán bộ viên chức lao động trong cơ quan nhà đài. Đài PT-TH Đắk Lắk đã phát triển mạnh mẽ, trở mình thành một trong những kênh có lưu lượng cao và được ưa chuộng bậc nhất.

Vào năm 2012, vinh dự, chương trình của đài drt.org.vn được đưa lên vệ tinh Vinasat, đưa phạm vi phủ sóng vượt ra khỏi tầm quốc gia mà còn tiến đến khu vực Đông Nam Á, Châu Á hoặc một số khu vực lân cận. Có thể thấy được tầm ảnh hưởng của đài rất mạnh mẽ.

Đến 2016, đài được phát sóng kỹ thuật số mặt đất theo chỉ đạo truyền hình mặt đất của Chính phủ đặt ra. Hiện nay, thời lượng phát sóng của đài là 13h30/ngày, trong đó chương trình truyền hình 19h/ngày với 50 mục truyền hình, 38 chuyên mục phát thanh, 4 bản tin thời sự trong ngày, phát dưới 3 thứ tiếng để dễ tiếp cận người xem: Kinh, Êđê, M’nông.

Phát triển dưới sự dẫn dắt, chỉ đạo của các UBND tỉnh Đắk Lắk, đài ngày càng phát triển và tiếp cận được rất nhiều khán giả không chỉ trong tỉnh mà khắp cả nước.