Tiếng Anh sẽ không còn là ngôn ngữ chính thức của EU sau Brexit

ANTĐ - Bà Danuta Hubner, người đứng đầu Ủy ban hiến pháp nghị viện châu Âu, vừa cho biết, tiếng Anh - ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ hai trên thế giới, sẽ không còn là ngôn chính thức của EU sau khi Anh rời khỏi liên minh này. 

Tiếng Anh được coi là 1 trong 24 ngôn ngữ chính thức của EU do Anh coi đây là ngôn ngữ chuẩn của quốc gia này, ngoài ra, đây cũng là ngôn ngữ sử dụng chính trong các cơ quan của EU. 

Bà Danuta Hubner, người đứng đầu Ủy ban hiến pháp nghị viện châu Âu

"Nếu EU không còn Vương quốc Anh, thì tức là chúng tôi sẽ không có tiếng Anh", trang chuyên tin tức chính trị Politico dẫn lời bà Hubner cho biết. 

Trên thực tế, EU vẫn còn nhiều nước nói tiếng Anh khác như Ireland và Malta nhưng họ lại lần lượt chọn tiếng Gaelic và Malta làm ngôn ngữ cho mình. Theo quy định, mỗi nước lại chỉ được chọn một ngôn ngữ duy nhất do đó nếu Anh rời EU thì về nguyên tắc, tiếng Anh chắc chắn sẽ bị loại khỏi danh sách các ngôn ngữ chính thức. 

Tuy nhiên, bà Hubner cũng lên tiếng trấn an rằng, ngay cả khi không còn là ngôn ngữ chính thức theo quy định, tiếng Anh vẫn có thể dùng khi làm việc do nó đang là ngôn ngữ phổ biến nhất. Ngoài ra, luật pháp có thể thay đổi, trong đó cho phép một quốc gia được chọn hơn một ngôn ngữ chính thức.