Tiêm kích Nga áp sát chỉ cách máy bay do thám Mỹ vỏn vẹn 6m

ANTD.VN - Đại diện hải quân Mỹ tại châu Âu vừa tiết lộ việc một chiếc đấu cơ Nga đã áp sát máy bay do thám Mỹ ở khoảng cách chỉ 6m trên biển Đen vào hồi đầu tuần.

Theo phát ngôn viên hải quân Mỹ tại châu Âu, Đại úy Pamela Kunze, một tiêm kích Su-27 của Nga đã áp sát ở khoảng cách 6m với máy bay do thám P-8A Poseidon khi chiếc phi cơ này đang tiến hành hoạt động tuần tra định kì trên vùng biển quốc tế ở biển Đen vào hôm 9-5. Tuy nhiên, bà Kunze vẫn khẳng định hành động này được được coi là an toàn và chuyên nghiệp.

Các tàu chiến và máy bay hải quân Mỹ thường xuyên có tương tác với chiến đấu cơ và chiến hạm của hải quân Nga trên vùng biển quốc tế, nhưng hầu hết những sự việc này đều nằm trong sự kiểm soát và diễn ra an toàn.

Máy bay Nga và Mỹ thường có tương tác trên các vùng biển quốc tế

Theo bà Kunze, 6m là khoảng cách rất gần đối với 2 máy bay cùng hoạt động trên không, tuy nhiên, khi cân nhắc sự việc có an toàn hay không, Mỹ thường tính đến nhiều yếu tố như tốc độ, độ cao, tầm nhìn của phi công và nhiều vấn đề khác. Việc đánh giá hành động của đối phương hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm của phi công hoặc chỉ huy tàu chiến ở thời điểm xảy ra vụ việc.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận đối với sự vụ trên.