Mỹ cung cấp thêm nhiều vũ khí hạng nặng cho người Kurd

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa xác nhận việc đang bàn giao thêm nhiều vũ khí hạng nặng đến cho các chiến binh người Kurd nhằm tiếp sức cho cuộc chiến đánh đuổi Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thành phố Raqqa.

“Chúng ta đang cùng đối mặt với một vấn đề và đi cùng một con đường, do đó sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết nó”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói sau cuộc gặp mặt với quan chức từ hàng chục nước trong liên minh chống IS.

Việc Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng cho người Kurd sau đó cũng được xác nhận bởi Nhà Trắng.

“Tổng thống đã cho phép Bộ Quốc phòng cung cấp thêm nhiều vũ khí cho Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) như một sự cần thiết nhằm giành chiến thắng trước IS. Mỹ cũng đã đảm bảo với người dân và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ về việc giữ gìn an ninh và bảo vệ cho đồng minh NATO”, phát ngôn viên Nhà Trắng, Sean Spicer cho hay.

Thêm nhiều vũ khí Mỹ sẽ được chuyển đến cho lực lượng người Kurd

Chính quyền Tổng thống Trump đang cho thấy sự tăng cường trong nỗ lực chiến đấu chống lại IS. Ban đầu Mỹ chỉ triển khai 50 lính đặc nhiệm đến IS, tuy nhiên con số này hiện nay đã lên tới 1000 người.

Danh sách chi tiết các loại vũ khí Mỹ sẽ cung cấp cho lực lượng người Kurd không được tiết lộ nhưng giới chức nước này từng ám chỉ nó sẽ bao gồm pháo cối 122mm, súng máy, xe bọc thép hạng nhẹ và nhiều đạn dược nhưng nó sẽ không bao gồm pháo phản lực và tên lửa đất đối không.

Theo hãng tin AP, mặc dù Mỹ không nói về thời gian bàn giao nhưng việc này sẽ được tiến hành nhanh nhất có thể.