Tiêm kích hạm F-18 của Mỹ rơi khi hạ cánh trên tàu USS Carl Vinson

ANTD.VN - Một phi công lái tiêm kích hạm F-18 đã buộc phải nhảy dù thoát thân khi nỗ lực hạ cánh bất thành trên tàu sân bay USS Carl Vinson vào hôm 21-4. Phi công này sau đó đã được cứu sống bởi trực thăng.

Hạm đội 7 của hải quân Mỹ đưa ra thông cáo cho biết, tiêm kích hạm F-18 thuộc không đoàn số 2 đã hoàn thành chuyến bay tập, tuy nhiên lại gặp nạn khi đang hạ cánh trên tàu sân bay USS Carl Vinson. Không ai bị thương trong vụ việc và nguyên nhân rơi máy bay đang được điều tra làm rõ. 

Tàu sân bay USS Carl Vinson cùng nhóm tàu hỗ trợ chính là lực lượng mà Tổng thống Trump tuyên bố sẽ sử dụng để răn đe Triều Tiên. 

F-18 đang là tiêm kích hạm chủ lực của tàu sân bay Mỹ

Hồi đầu tháng 4, ông Trump cho biết, nhóm tác chiến của USS Carl Vinson đang hướng đến biển Nhật Bản, tuy nhiên, bức ảnh được đăng tải về con tàu này vào hôm 15-4 lại cho thấy nó đang đi qua eo biển Sunda và hướng về phía Australia, tức là ngược hướng với Triều Tiên và cách địa điểm mà ông Trump nhắc tới 5.600km. 

Vụ rơi máy bay F-18 vừa qua cũng diễn ra khi USS Carl Vinson xuất hiện trên biển Celebes, miền nam Philippines. 

Trước sự khó hiểu này, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã giải thích rằng, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson chỉ đang hoàn thành cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước gần Australia và sẽ đến bán đảo Triều Tiên như lời Tổng thống Trump từng tuyên bố.