Thuỷ điện Bản Vẽ có nguy cơ bị vùi lấp vì mưa lớn và lở đất

ANTĐ - Một khối lượng đất đá khổng lồ đổ ầm xuống phía sân nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ, cách nhà máy thủy điện gần 5m. Núi vẫn tiếp tục lở, nếu mà mưa thì có nguy cơ vùi lấp các tổ máy đang phát điện.

Sau nhiều ngày mưa, các huyện miền Tây Nghệ An lại bị nước lũ tàn phá nhiều tài sản nhà cửa, hoa màu và ít nhất làm 3 người chết. Nhiều tuyến đường tại huyện Tương Dương bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt, một quả đồi đã sạt xuống sắp “vùi lấp” công trình nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ.  

Chiều 13/9, ông Lô Hoài Thơm, Chủ tịch UBND xã Yên Na cho biết: “Khoảng 10giờ sáng 13/9 một trận lở núi xảy ra tại công trình nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ, một khối lượng đất đá khổng lồ đổ ầm xuống phía sân nhà máy thuỷ điện. Hiện nay ở chỗ đây rất nguy hiểm, không ai dám tiếp cận hiện trường, khu vực đất đá trụt xuống cách nhà máy thủy điện gần 5m. Núi vẫn tiếp tục lở, nếu mà mưa thì có nguy cơ vùi lấp các tổ máy đang phát điện”.

Thuỷ điện Bản Vẽ có nguy cơ bị vùi lấp vì mưa lớn và lở đất ảnh 1

Toàn cảnh nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ trước khi xảy ra sạt lở núi. Ảnh: Q. Huy

Công trình nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ đóng trên địa bàn xã Yên Na, (huyện Tương Dương), được khởi công xây dựng từ năm 2004 đến ngày 25/12/2007, đã xảy ra vụ sập núi khai thác đá cho Nhà máy làm 18 công nhân và kỹ sư phải bỏ mạng.   

Đến 17giờ cùng ngày, đang đứng tại hiện trường, ông Thơm thông tin thêm, hiện 2 tổ máy nhà phát điện vẫn tiếp tục hoạt động, 6 cánh cửa nhà máy thuỷ điện đang tiếp tục xả nước. 

Nguy cơ vùi lấp Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ là rất cao, nhưng công nhân tại đây vẫn tiếp tục bám trụ tại đây để các tổ máy tích điện. 

Lúc 17giờ 40phút, thông tin tử CTV VietNamNet có mặt tại hiện trường sạt lở núi cho biết: “Hiện Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ đã huy động khoảng 30 công nhân dùng tấm sắt lớn gò hàn chắn bùn từ trên đỉnh núi chảy vào nhà máy.

Một máy xúc đã được đưa lên đỉnh núi để múc đất đá, tạo một dòng chảy khác trước nguy cơ đất đá tràn vào phủ lấp các tổ máy phát điện”.