Thượng viện Mỹ thông qua đề cử Giám đốc CIA

ANTĐ - Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử của Tổng thống Barack Obama về việc bổ nhiệm ông John Brennan, 57 tuổi, làm Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA). Trong phiên họp kín, các nghị sỹ đã bỏ phiếu thông qua đề cử ông Brennan với 12 phiếu thuận và 3 phiếu chống.
Ông John Brennan, là một nhân viên CIA kỳ cựu, với 25 năm kinh nghiệm làm việc tại đây, và hiện đang là cố vấn an ninh chống khủng bố của chính quyền Tổng thống Obama. Ông này vốn được biết đến như một kiến trúc sư của chiến lược chống khủng bố với việc sử dụng máy bay không người lái để oanh kích những mục tiêu mà chính quyền Mỹ đã và đang theo đuổi ở các khu vực trên thế giới, tập trung ở Afghanistan, Pakistan, Trung Đông và Bắc Phi.

Thượng viện Mỹ thông qua đề cử Giám đốc CIA ảnh 1
Ông John Brennan


Trên cương vị là cố vấn chống khủng bố, ông Brennan đã tham gia kế hoạch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden hồi tháng 5-2011. Ngược lại trước đó, vào năm 2009, ông Brennan đã từng được Tổng thống Barack Obama nhắm vào cương vị Giám đốc CIA, nhưng phải tự xin rút lui vì việc có dính líu vào các “kỹ thuật thẩm vấn tàn bạo” dưới thời chính quyền của Tổng thống George W. Bush.

Trước đó vào ngày 7-2, trong phiên điều trần tại Ủy ban Tình báo Thượng viện, ông John Brennan đã bị các nghị sỹ Quốc hội chất vấn dồn dập về hàng loạt vấn đề nhạy cảm, trong đó có các công nghệ tàn bạo mà CIA sử dụng để thẩm vấn những đối tượng bị tình nghi là khủng bố. Ông Brennan nói rằng, việc thẩm vấn các đối tượng tình nghi đã mang lại nhiều thông tin bổ ích liên quan tới an ninh của nước Mỹ. Tuy nhiên, cũng như trong văn bản hồ sơ đã gửi trước cho Thượng viện, trong cuộc điều trần, ông Brennan đã một lần nữa khẳng định, là một quan chức CIA thời chính quyền George W. Bush ông không đóng bất kỳ vai trò nào, thậm chí còn phản đối, việc sử dụng những kỹ thuật thẩm vấn hà khắc và vi phạm pháp luật này.

Ông Brennan đã cam kết rằng nếu được phê chuẩn làm Giám đốc CIA, các kỹ thuật thẩm vấn tàn bạo này “sẽ không bao giờ được sử dụng nữa”. Ông cũng biện hộ cho chính sách của chính quyền Obama về tăng cường sử dụng máy bay không người lái tấn công các mục tiêu đã lựa chọn. Ông cho rằng trước hết nên ưu tiên cho việc bắt sống các đối tượng tình nghi khủng bố, nhưng việc sử dụng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái “phải luôn là một trong các giải pháp” được tính đến.