Thượng viện Mỹ phê chuẩn bà Janet Yellen là nữ chủ tịch đầu tiên của FED

ANTĐ - Hôm qua (6-1), bà Janet Yellen, đương kim Phó Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã chính thức được thượng viện phê chuẩn làm Chủ tịch cơ quan liên bang quyền lực nhất thế giới này.
Với 56 phiếu thuận và 26 phiếu chống, thượng viện Mỹ đã thông qua việc bổ nhiệm bà Janet Yellen làm lãnh đạo của FED. Bà nhận được số phiếu ủng hộ tuyệt đối từ Đảng Dân chủ, nhưng một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa lại bỏ phiếu trắng.

Bà Yellen (67 tuổi) đã trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức Chủ tịch FED trong lịch sử 100 năm của cơ quan này và sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch FED từ sau ngày 31-1 tới, thay ông Ben Bernanke sẽ nghỉ việc sau hai nhiệm kỳ 4 năm.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn bà Janet Yellen là nữ chủ tịch đầu tiên của FED ảnh 1
Bà Janet Yellen là nữ Chủ tịch đầu tiên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED)


Trên cương vị Chủ tịch FED, bà Yellen sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thử thách tiếp bước ông Bernanke. Cụ thể, bà Yellen sẽ phải có những quyết định liên quan tới gói cứu trợ thứ ba (QE-3). Theo đó từ tháng 1-2014 mỗi tháng FED tung ra 75 tỷ USD thay vì 85 tỷ USD như trước để mua lại các trái phiếu dài hạn, liên quan tới thế chấp, nhằm giữ cho tỷ lệ lãi suất ở mức thấp để khuyến khích đầu tư và vay mượn. 
Bên cạnh đó, bà cũng phải có những quyết định liên quan tới tỷ lệ lãi suất cơ bản gần như bằng 0 mà FED đã và đang theo đuổi từ tháng 12-2009.

Tổng thống Obama đã lên tiếng bày tỏ sự đồng tình với kết quả bỏ phiếu và tuyên bố rằng người Mỹ đã tìm được một người thấu hiểu công việc điều hành nền kinh tế và tài chính. Với ông Obama, việc bổ nhiệm bà Yellen làm chủ tịch FED đồng nghĩa với việc làm gia tăng sức ảnh hưởng của ông vào các chính sách kinh tế của nước này.