Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được an táng tại quê nhà vào ngày 21-6

ANTĐ - Thông tin từ gia đình và đồng đội Thượng tá Trần Quang Khải cho biết, theo nguyện vọng của gia đình, thi thể Thượng tá Khải sẽ được hỏa táng tại Hà Nội, sau đó đưa về chôn cất tại quê nhà vào ngày 21-6-2016.

Tìm kiếm 9 phi công và 2 máy bay là nhiệm vụ quan trọng nhất

Chiều 18-6, chủ trì cuộc họp của Sở Chỉ huy cứu hộ cứu nạn được tổ chức tại Quân chủng Hải quân, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định việc tìm kiếm phi công, máy bay CASA-212 và máy bay Su-30MK2 là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay.

Theo đó, sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện tìm kiếm quanh khu vực nghi có xác máy bay CASA-212 với diện tích khoảng 200 hải lý vuông.

Tàu Cảnh sát biển tiếp tục tìm kiếm máy bay CASA-212 gặp nạn. (Ảnh: TTXVN)

Tại khu vực đảo Hòn Mắt (Nghệ An), tiếp tục duy trì lực lượng phối hợp với ngư dân tìm kiếm máy bay Su-30MK2.

Cũng trong chiều 18-6, Đại tá Dương Minh Hiền – Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện tại lực lượng gồm Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng ... vẫn đang tích cực tìm kiếm chiếc SU-30MK2 mất tích.

Trước đó người dân cung cấp thông tin về tọa độ chiếc SU-30MK2 tại 19 Vĩ Bắc – 106,4 Kinh Đông, ngay sau đó lực lượng Đặc công nước được điều đến đây để tìm kiếm chiếc SU-30MK2 và hộp đen máy bay.

Hiện tại UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu 5 địa phương ven biển gồm thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai huy động tàu , thuyền của ngư dân, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm cho các tàu tham gia tìm kiếm.

Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được an táng tại quê nhà

Thượng tá phi công Su-30MK2 Trần Quang Khải  (Ảnh: Hải Thịnh)

Thông tin từ gia đình và đồng đội Thượng tá Trần Quang Khải cho biết, theo nguyện vọng của gia đình, thi thể Thượng tá Khải sẽ được hỏa táng, sau đó đưa về chôn cất tại quê nhà.

Thông tin cho biết, ngày 19-6, Quân chủng Phòng không không quân sẽ tiến hành nghi lễ truy điệu Thượng tá Trần Quang Khải tại nhà tang lễ Quân khu 4 (Nghệ An). Chiều ngày 20-6, đồng đội và người thân sẽ đưa thi thể anh về quê nhà ở Bắc Giang. Ngày 21-6, sẽ đưa thi thể Thượng tá phi công Su-30MK2 Trần Quang Khải lên Hà Nội hỏa táng, sau đó đưa về quê nhà chôn cất.

Sáng sớm nay, một số người thân trong gia đình Thượng tá Khải đã lên trên Hà Nội bàn bạc với Bộ Quốc phòng để bàn bạc tổ chức đám tang cho Thượng tá Khải.

Hiện tại, gia đình và hàng xóm Thượng tá Khải ở xã Tân Dĩnh (Lạng Giang, Bắc Giang) đang tổ chức bắc rạp và chuẩn bị đón di cốt Thượng tá Khải trở về quê hương.