Thượng tá Công an bị thương trong lúc truy bắt "cát tặc"

ANTD.VN - Trong lúc cho thuyền áp sát, vây bắt tàu của “cát tặc”, Thượng tá Dấn đã bị thương…

“Cát tặc” luôn manh động tìm đường thoát khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 9-6, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện 3 chiếc tàu có dấu hiệu đang hút cát trái phép trên sông Gianh (thuộc địa phận thôn Thanh Châu, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Mai Văn Dấn -  Phó Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Bình, tổ công tác đã tiếp cận 3 chiếc tàu trên. Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối vận hành 3 chiếc tàu hút cát tìm cách bỏ chạy.

Trong lúc tiếp cận các tàu vi phạm, thuyền của lực lượng Cảnh sát Môi trường đã trượt theo mạn tàu của “cát tặc”. Do đứng ở đầu mũi thuyền, Thượng tá Mai Văn Dấn đã bị một vật va chạm vào đầu khiến bị thương. Ngay sau đó, đồng chí Dấn đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cấp cứu, khâu 20 mũi ở vết thương vùng đầu.

Quyết tâm truy bắt bằng được “cát tặc”, lực lượng chức năng đã áp sát “bắt sống” 3 chiếc tàu trên. Danh tính các đối tượng sử dụng thuyền hút cát trái phép cũng được làm rõ gồm: Mai Văn Dương (SN 1974), Nguyễn Thị Tâm (SN 1978, cùng trú tại xã Châu Hóa) và Hoàng Ngọc Sơn (1972, trú tại xã Phong Hóa,  huyện Tuyên Hóa).

Sáng 12-6, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, sức khỏe Thượng tá Mai Văn Dấn đến thời điểm này đã ổn định trở lại.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.