Quảng Nam:

Thưởng nóng vụ bắt hung thủ sát hại thai phụ 15 tuổi

ANTĐ - Chỉ sau 3 ngày xảy ra vụ án, hung thủ giết hại dã man người yêu đang mang thai là Lê Đức Dũng (21 tuổi, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) đã bị bắt tại TP. Hồ Chí Minh.
Thưởng nóng vụ bắt hung thủ sát hại thai phụ 15 tuổi ảnh 1
Xác nạn nhân được người dân phát hiện tại khu vực đồi Thơm
và đối tượng Lê Đức Dũng, hung thủ sát hại nạn nhân


Sáng ngày 29-3, thay mặt Ban thường trực phòng chống tội phạm tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã thưởng nóng 5 triệu đồng cho tập thể Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh về thành tích khám phá nhanh vụ sát hại thai phụ 15 tuổi xảy ra tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh. 

Trước đó, khoảng 6h10, ngày 17-3, trong khi đi phát rẫy tại đồi Thơm (thuộc thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), người dân đã phát hiện xác một thiếu nữ chết trong tình trạng lõa thể, trên người chỉ có chiếc áo, cổ có một vết cắt. Cách thi thể nạn nhân khoảng 25m có chiếc xe đạp nữ màu trắng. Ngay sau đó mọi người báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Nhận thông tin, Công an huyện Phú Ninh đến hiện trường và xác định nạn nhân là Huỳnh Thị Dung Bửu (15 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh), học sinh lớp 8 Trường THCS Phan Tây Hồ (huyện Phú Ninh). Bửu vừa nghỉ học cách đây một tháng vì gia đình phát hiện Bửu đang mang thai khoảng hơn 5 tháng.

Xác định đây là vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng, PC45 đã tung những trinh sát giỏi nhất vào cuộc. Sau 3 ngày truy lùng ráo riết, PC45 đã bắt được Lê Đức Dũng khi y đang lẫn trốn tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.