Hà Nội

Thuốc tân dược không rõ nguồn gốc “ngang nhiên” vào thành phố

ANTĐ - Qua điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 20 thùng hàng là thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ đang “ngang nhiên” được bốc xếp tại ga Giáp Bát.

Vừa qua, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV – CAQ Hoàng Mai trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực ga Giáp Bát, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, HN, đã phát hiện lô hàng hóa đang được bốc dỡ từ xe tải BKS 30X – 2837 xuống sân ga Giáp Bát.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải có chứa trên 20 thùng hàng, bên trong chứa gần 250 hộp nhỏ thuốc tân dược các loại, trên bao bì ghi chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt.

Lái xe Tường Duy Thắng, 30 tuổi, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng. Người này khai nhận, được một người phụ nữ không quen biết thuê chở từ Long Biên về ga Giáp Bát.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật

Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại:

Thuốc tân dược không rõ nguồn gốc “ngang nhiên” vào thành phố ảnh 1
Lô thuốc Trật Đa Hoàn dùng bôi ngoài da
Thuốc tân dược không rõ nguồn gốc “ngang nhiên” vào thành phố ảnh 2
Hà tế công giải nhiệt chỉ thông tán

Thuốc tân dược không rõ nguồn gốc “ngang nhiên” vào thành phố ảnh 3
Viên thuốc Trật đa hoàn 

Thuốc tân dược không rõ nguồn gốc “ngang nhiên” vào thành phố ảnh 4
Lô hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.