Thuê nhà trọ để sử dụng ma tuý, tàng trữ súng

ANTĐ - Các đối tượng này đã thuê nhà trọ để cất giấu 1 khẩu súng côn tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 con dao bằng kim loại, 3 bật lửa khò dùng để sử dụng ma tuý đá, 2 bộ coóng dùng để sử dụng ma tuý đá. 
23h ngày 12-7, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Hữu Phóng (tức Phấn) (sinh năm 1975, ở cụm 7, Tân Lập, Đan Phượng); Trần Văn Hậu (SN 1988, ở cụm 4, Tam Hiệp, Phúc Thọ); Trịnh Khắc Long (SN 1987, ở thôn Nội, Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội); Nguyễn Tuấn Thành (SN 1989, ở thôn Mai Động, Liên Khê, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu phòng trọ của Trần Quang Nhẫm (ở cụm 5, Tân Lập, Đan Phượng). 
Tang vật thu 11 túi ni lon nhỏ trong có chứa tinh thể màu trắng (ma tuý đá), 1 túi ni lon bên trong chứa các sợi thân, lá thực vật nhỏ (ma tuý cần sa), 1 khẩu súng côn tự chế trong ổ quay có 2 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 con dao bằng kim loại, 3 bật lửa khò dùng để sử dụng ma tuý đá, 2 bộ coóng dùng để sử dụng ma tuý đá.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Phóng tại phòng trọ ở cụm 5, Tân Lập, Đan Phượng, thu giữ 1 túi bóng trong chứa tinh thể ma tuý đá, 2 điện thoại di động và 26.040.000 đồng.