ANTD.VN - Việc đề xuất nâng mức doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh từ 100 triệu lên mức 150 triệu đồng/năm là căn cứ vào chỉ số lạm phát và tình hình thực tế.
ANTD.VN - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất mức thuế 0% với hàng hóa biếu tặng, cho từ thiện trong nước thay vì phải chịu thuế.
ANTD.VN - Đây là một nội dung được Bộ Tài chính đề xuất tại dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đang được Bộ này lấy ý kiến đóng góp rộng rãi.
ANTD.VN - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự án Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi nhằm tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật thuế giá trị gia tăng.
ANTD.VN - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) phản ánh tình trạng bị thanh tra, kiểm tra quá nhiều, gây phiền hà cho doanh nghiệp trong ngành.
ANTD.VN - Thời gian qua nổi lên vấn đề ách tắc, tồn đọng hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) khiến các doanh nghiệp và một số hiệp hội ngành hàng gửi đơn kiến nghị, kêu cứu.
ANTD.VN - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% trong 6 tháng đầu năm 2024 cho tất cả các loại hàng hóa, để tránh bị khó trong khâu phân loại hàng hóa giảm thuế.
ANTD.VN - Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành của Bộ Tài chính đang “ưu tiên” cho doanh nghiệp nước ngoài và gây bất lợi cho doanh nghiệp trong nước.
ANTD.VN - Qua tổng hợp ý kiến, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu đề nghị kéo dài thời gian áp dụng việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến giữa hoặc cuối năm 2024…
ANTD.VN - Chính phủ đã trình ra Quốc hội về việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, áp dụng từ 1-7-2023 đến hết năm.
ANTD.VN - Định hướng sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng là mở rộng cơ sở thu thuế, theo đó thu hẹp đối tượng không chịu thuế GTGT, chuyển một số dịch vụ chịu thuế suất 5% sang đối tượng chịu thuế 10%.
ANTD.VN - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, một số sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến; giống vật nuôi, giống cây trồng; phân bón; máy móc nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn… không phải chịu thuế giá trị gia tăng sẽ gây thiệt thòi cho doanh nghiệp trong nước.
ANTD.VN - Chưa kịp vui mừng vì chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) thì doanh nghiệp đã rơi vào “mớ bòng bong” trong việc triển khai áp dụng ngay từ những ngày đầu.
ANTD.VN - Theo Bộ Tài chính, một số quy định về thuế giá trị gia tăng đã bộc lộ bất cập cần phải sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch và tạo điều kiện cho người nộp thuế.
ANTD.VN - Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu rõ, từ 1-8, những người làm nghề cắt tóc, gội đầu có thể phải nộp thuế lên tới 7% nếu doanh thu đạt mức quy định.
ANTD.VN - Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang được Bộ Tài chính hoàn thiện, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn sẽ áp dụng phương pháp kê khai thuế như với doanh nghiệp.
ANTD.VN - Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế rà soát toàn bộ hồ sơ hoàn thuế cho mặt hàng gỗ dăm, viên nén gỗ thành phẩm, linh kiện điện tử, máy tính, bún, phở, cà phê... để phân loại và thanh kiểm tra hoàn thuế ngay với hồ sơ có rủi ro.
ANTD.VN - Ngày 20-4, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng Võ Hoàng Giang (SN 1952) và Vũ Duy Hùng (SN 1989) cùng trú tại thành phố Thanh Hóa về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn thu nộp ngân sách Nhà nước”.
ANTD.VN - Ngày 19/4, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
ANTD.VN - Góp ý cho dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, không nên chỉ dành ưu đãi này cho doanh nghiệp nhỏ.