Thuê chồng vận chuyển ma túy, hai vợ chồng cùng bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại cơ quan điều tra, Trương Thị Hương khai nhận, thuê chồng vận chuyển ma túy đi bán kiếm lời. Với hành vi này, cả hai vợ chồng Hương đều bị bắt giữ...
Đối tượng Trương Thị Hương

Đối tượng Trương Thị Hương

Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn để hoàn tất hồ sơ, xử lý theo pháp luật đối với Nguyễn Cường (SN 1980), trú tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị và Huỳnh Văn Trái (SN 1989), trú tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, qua điều tra, vào lúc 17h30’ ngày 25-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Quảng Bình đã bắt giữ Nguyễn Cường và Huỳnh Văn Trái tại khu vực thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý cho đối tượng nghiện.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trong người của đối tượng Nguyễn Cường 1 gói nilon, bên trong có chứa 198 ma túy tổng hợp loại hồng phiến và 8,4 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời kiểm tra đối tượng Huỳnh Văn Trái, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 6 túi nilon, chứa 1.113 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Tang vật ma túy

Tang vật ma túy

Tại cơ quan Công an, bước đầu Huỳnh Văn Trái khai nhận, đối tượng mua số ma tuý nói trên từ Nguyễn Cường để vận chuyển về Quảng Bình giao cho vợ là Trương Thị Hương (SN 1992), trú tại Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình là vợ của Trái để bán.

Thuê chồng vận chuyển ma túy, hai vợ chồng cùng bị bắt ảnh 3

Đối tượng Nguyễn Cường

Tiến hành triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng Hương khai nhận đã thuê Trái vận chuyển số ma túy này về bán kiếm lời.