- ThuDuc House thắng kiện Chi cục Thuế Khu vực II
- Chủ tịch từ nhiệm, Thuduc House tiếp tục “thay máu” Hội đồng quản trị
Chi cục Thuế Khu vực II vừa có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House – mã chứng khoán: TDH). Thời gian thực hiện cưỡng chế là ngày 22/4/2025.
Lý do cưỡng chế là do doanh nghiệp này có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, số tiền nợ lên tới gần 89 tỷ đồng.
Trước đó, hồi cuối năm ngoái, ThuDuc House cũng đã bị cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản. Thời điểm đó, số tiền nợ thuế của doanh nghiệp này là hơn 91 tỷ đồng.
![]() |
ThuDuc House bị cơ quan thuế cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn |
Đáng nói, quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn nêu trên được đưa ra chỉ vài ngày trước khi tòa án tuyên ThuDuc House thắng kiện Cục thuế TP.HCM (nay là Cục Thuế Khu vực II).
Theo đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/4/2025 xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính” giữa doanh nghiệp này và Tòa án đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ThuDuc House liên quan đến số tiền hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng và số tiền thuế GTGT chậm nộp (tính đến ngày 25/12/2020).
Đây là số tiền thuế liên quan đến vụ án do Trịnh Tiến Dũng cầm đầu, trục lợi, chiếm đoạt, móc nối với các nhân sự cũ của ThuDuc House theo bản án hình sự phúc thẩm ngày 3/5/2024.
Cụ thể, trong giai đoạn 2017-2020, Trịnh Tiến Dũng bị cáo buộc đã chỉ đạo việc thành lập nhiều doanh nghiệp "ma", nhằm mục đích lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa là linh kiện điện tử (với thuế suất 0%) và tổ chức hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước
Để thực hiện hành vi này, Dũng đã chỉ đạo cấp dưới cấu kết với một số cá nhân lãnh đạo của ThuDuc House trước đây để lập và ký khoảng 334 hợp đồng với các công ty nước ngoài. Các cá nhân này đã lập nhiều bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng trên danh nghĩa ThuDuc House.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án đã yêu cầu ThuDuc House hoàn trả cho Cục Thuế TP.HCM số tiền 365,5 tỷ đồng. Đồng thời, tuyên buộc 18 bị cáo trong vụ án phải có trách nhiệm liên đới bồi hoàn cho ThuDuc House tổng số tiền 340,2 tỷ đồng.
Sau vụ việc, Cục Thuế đã tính tiền chậm nộp đối với ThuDuc House dựa trên số tiền thuế GTGT mà các bị cáo đã chiếm đoạt và liên tục ban hành các quyết định truy thu/cưỡng chế truy thu tiền chậm nộp.
Về phía doanh nghiệp, ThuDuc House cho rằng số tiền phạt chậm nộp phát sinh từ số tiền 365 tỷ đồng là do các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội để chiếm đoạt nên ThuDuc House không có trách nhiệm nộp khoản phạt chậm trả.
Do đó, ngày 27/05/2024, ThuDuc House đã có đơn khởi kiện hành chính đến Tòa án nhân dân TP.HCM đề nghị tuyên hủy toàn bộ các quyết định hành chính của Cục Thuế TP.HCM liên quan đến việc truy thu số tiền chậm nộp 91,7 tỷ đồng cũng như các quyết định cưỡng chế mà Cục Thuế TP.HCM đang áp dụng đối với doanh nghiệp này.