ĐBQH: Thu thuế thì dễ nhưng hoàn thuế VAT lại… rất khó, giảm thuế cần đi kèm kiểm soát giá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) nêu, hiện nay, vấn đề hoàn thuế VAT đang rất bức xúc trong doanh nghiệp vì lúc thu thì rất dễ nhưng lúc hoàn thuế thì… rất khó.
Đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Thái Bình) phát biểu

Đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Thái Bình) phát biểu

Chiều 28-5, Quốc hội thảo luận nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT, hay còn gọi là thuế VAT).

Đa số ý kiến ĐBQH bày tỏ sự đồng tình cao với đề xuất tiếp tục giảm thuế suất VAT từ 10% xuống 8% để hỗ trợ nền kinh tế, nhằm kích thích tăng tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hướng vào nội địa, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn.

Đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Thái Bình) dẫn số liệu từ báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, việc giảm thuế VAT dự kiến khiến ngân sách nhà nước giảm thu khoảng 121.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2025-2026. Tuy nhiên, thực tiễn 3 năm gần đây cho thấy việc giảm thuế đã hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, từ đó giúp kinh tế tăng trưởng cao và kiểm soát lạm phát tốt hơn nhiều quốc gia khác.

Về thời gian áp dụng, đại biểu Thu đánh giá cao việc Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian giảm thuế VAT từ ngày 1-7-2025 đến hết năm 2026. Đại biểu cũng đồng tình với việc mở rộng đối tượng được giảm thuế VAT, bổ sung thêm một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin; sản phẩm kim loại đúc sẵn; xăng dầu.

“Việc mở rộng như vậy sẽ giúp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời người tiêu dùng được hưởng lợi ngay lập tức” – nữ đại biểu phân tích.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) phát biểu

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) phát biểu

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) cũng đồng quan điểm cho rằng, việc quy định thời gian áp dụng giảm thuế VAT đến hết ngày 31-12-2026 là phù hợp. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có định hướng chiến lược, quyết sách hoạt động trên cơ sở mức giảm thuế này.

Tuy vậy, đại biểu Thân đề nghị đưa vào Nghị quyết quy định về trách nhiệm của cơ quan thu và cơ quan hoàn thuế VAT, bởi đây là thực tế gây nhiều bức xúc với doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.

“Hiện nay, vấn đề này đang bức xúc trong doanh nghiệp vì lúc thu thì dễ nhưng lúc hoàn thuế thì rất khó” – ông Thân phát biểu. “Doanh nghiệp nộp chậm thuế thì bị phạt. Vậy cơ quan chức năng nếu chậm hoàn thuế khi doanh nghiệp đúng luật thì cũng phải chịu trách nhiệm tương tự” – vị ĐBQH này đề xuất.

Đại biểu Dương Tấn Quân (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) phát biểu

Đại biểu Dương Tấn Quân (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) phát biểu

Tiếp cận ở khía cạnh khác, đại biểu Dương Tấn Quân (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) góp ý, cần bảo đảm chính sách giảm thuế thực sự đến tay người tiêu dùng chứ không bị giữ lại ở khâu trung gian.

Theo ông Quân, trên thực tế, không ít trường hợp doanh nghiệp được giảm thuế đầu ra nhưng không giảm giá bán làm cho người tiêu dùng không được hưởng lợi từ chính sách. Nếu không kiểm soát tốt, chính sách giảm thuế có thể trở thành hình thức, hỗ trợ không hiệu quả.

Vì thế, Chính phủ cần tăng cường cơ chế theo dõi, kiểm soát giá bán trên thị trường nhằm bảo đảm mục tiêu của chính sách là kích cầu tiêu dùng thực chất…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu

Phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định kéo dài chính sách giảm thuế VAT đến hết năm 2026, thay vì chỉ 6 tháng như trước đây.

Với phản ánh về vấn đề hoàn thuế chậm, Bộ trưởng Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Quản lý thuế, thời gian hoàn thuế sau kiểm tra chứng từ tối đa là 40 ngày. Dù vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện quy định về hoàn thuế VAT, đúng là có trường hợp thời gian hoàn thuế dài hơn.

Bộ trưởng Tài chính khẳng định, thời gian tới, các cơ quan sẽ chấn chỉnh để đảm bảo hoàn thuế sớm nhất có thể cho doanh nghiệp.