Thực tập tình huống chữa cháy, cứu nạn phức tạp khu nhà ở nhiều căn hộ tại quận Tây Hồ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tối 16-12, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố khu nhà ở nhiều căn hộ tại số 16A ngách 23/36 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ.
Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố

Tình huống giả định khoảng 19h ngày 16-12, bất ngờ xảy cháy khu vực để xe tầng bán hầm để phương tiện căn nhà ở nhiều hộ cao 7 tầng, bên trong có khoảng 45 xe máy và xe đạp điện, xe máy điện.

Nguyên nhân do 1 chiếc xe máy bị rò rỉ xăng; hơi xăng dầu kết hợp ô xy không khí tạo thành hỗn hợp nguy hiểm cháy nổ gặp nguồn nhiệt từ hệ thống dây dẫn bị mòn lớp vỏ cách điện gây cháy. Lượng xăng thoát ra lớn và chảy loang rộng nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe đó và cháy lan sang các phương tiện xung quanh.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường

Diễn biến khả năng phát triển của đám cháy phức tạp. Bên trong nhà có 1 trục thang máy và 4 trục kỹ thuật thông tầng. Khu vực để xe có chứa số lượng lớn chất cháy là các xe máy, xe đạp điện, xe máy điện,… nên ngọn lửa phát triển nhanh, lan sang các xe xung quanh, có nguy cơ cháy lan ra toàn bộ tầng bán hầm nếu không được chữa cháy kịp thời.

Sử dụng loa để hướng dẫn, động viên người mắc kẹt bên trong

Sử dụng loa để hướng dẫn, động viên người mắc kẹt bên trong

Đám cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc, bao phủ toàn bộ tầng bán hầm, sau đó theo đường giếng thang máy và trục kỹ thuật lan lên các tầng trên gây khó khăn cho công tác tổ chức chữa cháy của lực lượng tại chỗ cũng như lối thoát nạn của người dân sinh sống bên trong.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng huy động CNCH

Lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng huy động CNCH

Khi phát hiện cháy, bảo vệ và người dân đã nhanh chóng cắt điện và sử dụng bình chữa cháy xách tay để chữa cháy, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, do chất cháy là các nguyên liệu dễ cháy, khối lượng chất cháy lớn, đặc biệt là có các xe đạp điện, xe máy điện...nên ngọn lửa nhanh chóng phát triển mạnh, công tác chữa cháy của lực lượng tại chỗ và người dân không hiệu quả.

Tại thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà có khoảng 50 người. Khi phát hiện cháy, tất cả mọi người đã nhanh chóng thoát nạn theo thang bộ. Song, do khói khí độc đã theo đường ống kỹ thuật, trục thang máy tràn vào hành lang, cầu thang bộ nên bên trong nhà còn khoảng 30 người mắc kẹt trong các phòng từ tầng lửng đến tầng mái, tinh thần hoảng loạn.

Khi phát hiện có cháy, Tổ liên gia an toàn PCCC đã kích hoạt, huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy ban đầu đồng thời hô hoán xin chi viện. Các lực lượng tại chỗ phường Xuân La được nhanh chóng huy động có mặt phối hợp hướng dẫn thoát nạn, tổ chức phương án di chuyển tài sản.

Nhận được tin báo, Công an Thành phố nhanh chóng thông báo cho các đơn vị liên quan triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời đến phối hợp cùng lực lượng PCCC cơ sở tổ chức chữa cháy và CNCH. Do ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận, lực lượng chữa đã triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động máy bơm, máy hút, thổi khói, thang dây, thang nhôm tiếp cận ngồi nhà. Nhanh chóng tiếp cận các hướng nạn nhân bị mắc kẹt, lực lượng CNCH đã lần lượt đưa nạn nhân đến nơi an toàn, đồng thời huy động dập tắt đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp cận từ mặt tiền của căn nhà bằng thang để cứu người mắc kẹt trên tầng cao

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp cận từ mặt tiền của căn nhà bằng thang để cứu người mắc kẹt trên tầng cao

Theo ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, công tác phòng ngừa cháy, nổ luôn được cấp uỷ, chính quyền quan tâm đặc biệt. Thời gian qua quận Tây Hồ đã chỉ đạo các lực lượng huy động tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu tại theo từng địa bàn, từng khu dân cư để quá đó tuyên truyền nâng cao ý thức người dân và để phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ.

Đối với nhà ở nhiều căn hộ, ngoài việc tổ chức diễn tập, các lực lượng liên quan quận đã phối hợp rà soát, kiểm tra chỉ rõ tồn tại, khuyến cáo người dân trang bị phương tiện và đặc biệt làm việc với chủ đầu tư để đưa ra giải pháp khắc phục sớm nhất nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người dân.

Phát biểu tại buổi thực tập, Đại tá Dương Đức Hải biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng.

Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, tình hình cháy nổ có diễn biến phức tạp, ngoài việc tổ chức các phương án thực tập sát thực tế, các lực lượng cần quyết liệt triển khai đồng bộ biện pháp trong đó chú trọng công tác tuyên truyền đa dạng thay đổi nhận thức người dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

"Đây là biện pháp vừa để tuyên truyền đồng thời để kiểm tra sự phối hợp giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng Cảnh sát PCCC, quân đội, y tế. Qua tập dượt thực tiễn để đáp ứng yêu cầu ứng trực sẵn sàng xử lý sự cố hoả hoạn xảy ra"- Đại tá Dương Đức Hải nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu, hiện thành phố đã bắt đầu triển khai đợt cao điểm, trong đó có nhiệm vụ an toàn cháy, nổ mùa hanh khô đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2024, chỉ huy các đơn vị cần chủ động kiểm tra kịp thời phát, khắc phục tồn tại, khuyến cáo người dân chấp hành an toàn PCCC để qua đó giảm số vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản do cháy nổ gây ra.