Thực tập phương án cứu nạn, chữa cháy tại công trình tổ hợp nhà cao tầng tại Hoàng Mai

ANTD.VN -Tình huống giả định xảy cháy tại công trình cao tầng gây sập đổ giàn giáo đè vào công nhân làm mắc kẹt và bị thương. 

Phòng Cảnh sát PCCC số 8- Hoàng Mai, Hà Nội vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn phối hợp nhiều lực lượng tại công trình tổ hợp dịch vụ thương mại, văn hóa, thể thao, nhà ở và văn phòng thuộc Công ty CP đầu tư và dịch vụ Hà Nội.

Lực lượng cứu nạn dùng thiết bị chuyên dụng bẩy khối bê tông đang đè lên người nan nhân để đưa cấp cứu

Giả định xảy cháy vào khoảng 10h ngày 9-6, trên sàn phía bên ngoài tầng 12 tiếp giáp với phố Tân Mai; sau đó dẫn đến sụp đổ giàn giáo dựng cạnh khiến nhiều người bị mắc kẹt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 8 – Hoàng Mai đã điều 8 xe chuyên dụng cùng CBCS đến hiện trường làm nhiệm vụ cứu nạn, dập lửa. Nắm bắt được tình hình từ trinh sát chỉ huy hiện trường đội hình chữa cháy, cứu nạn nhanh chóng được triển khai.

Giả định tình huống mặt kẹt do sập giàn giáo

Qua nhận thông tin và xác minh nhận thấy có người bị nạn mắc kẹt trong đống giàn giáo đổ sập bị thương rất nặng, đồng thời trên tầng cao đang cháy vẫn có người mắc kẹt chưa thoát ra được; Chỉ huy hiện trường đã phát lệnh báo động nhanh chóng điều lực lượng, phương tiện gồm 1 xe chỉ huy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn cứu hộ và 1 xe chữa cháy.

Sau khi cứu nạn nhân ra bên ngoài lực lượng CNCH tổ chức đưa nạn nhân vào cáng cứu thương và tổ chức sơ cứu ban đầu cho nạn nhân, nhanh chóng chuyển ra xe cứu thương để đưa tới cơ sở y tế.

Lần lượt những người mắc kẹt trên cao được lực lượng cứu hộ, cứu nạn dùng xe thang đưa xuống đất an toàn

Giai đoạn tiếp theo, nhận định công tác cứu nạn, cứu hộ đang diễn ra và đã cứu được 2 người mắc kẹt tại tầng 7 xuống đất an toàn bằng xe thang và đưa 1 nạn nhân bị thương từ đống giàn giáo đổ sập ra khu vực an toàn để tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và chuyển ra xe cứu thương.

Tuy nhiên vẫn còn 1 nạn nhân đang nằm trong đống giàn giáo sụp đổ chưa đưa ra bên ngoài được, tình hình cháy các lưới nhựa che vật liệu bên ngoài đã được dập tắt nhưng đám cháy trên tầng 12 vẫn chưa khống chế được, nhận định nguồn nước chữa cháy trên các xe hạn chế trong khi bể nước của công trình chưa đưa vào sử dụng nên đồng chí chỉ huy yêu cầu điều động thêm 1 xe chữa cháy. Đám cháy được khống chế ngay sau đó và cứu nạn người mắc kẹt an toàn.

Lực lượng cứu nạn đưa xe thang lên tầng cao cứu người mắc kẹt

Đại tá Nguyễn Ngọc Châu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 8 cho biết: “Buổi tập huấn nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC, các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và lực lượng PCCC của cơ sở trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn xảy ra.

Nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia để xử lý đối với các vụ sự cố tai nạn, cháy, nổ có diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận. Đánh giá khả năng hoạt động của các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiện có của lực lượng Cảnh sát PCCC”.