Thực hư về “Hồ kỳ diệu”

(ANTĐ) - Hàng trăm nghìn người Ấn Độ đã tìm đến một hồ đã cạn nước tại làng Nakali, bang Kolkata miền Nam nước này để mong thoát khỏi các loại tật bệnh. Nhà chức trách địa phương đã phải cố gắng giải tán những người tụ tập và giải thích cho họ rằng nước bùn trong hồ không những không có tác dụng chữa bệnh mà còn rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Thực hư về “Hồ kỳ diệu”

(ANTĐ) - Hàng trăm nghìn người Ấn Độ đã tìm đến một hồ đã cạn nước tại làng Nakali, bang Kolkata miền Nam nước này để mong thoát khỏi các loại tật bệnh. Nhà chức trách địa phương đã phải cố gắng giải tán những người tụ tập và giải thích cho họ rằng nước bùn trong hồ không những không có tác dụng chữa bệnh mà còn rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Mọi thứ bắt đầu với tin đồn rằng một người đàn ông bị ung thư giai đoạn cuối đã khỏi hẳn bệnh sau khi uống vài ngụm nước hồ này. Tình hình trở nên khó kiểm soát hơn khi người dân ở bang này và các bang lân cận đổ xô đến đây bằng mọi phương tiện. Họ đến tắm mình trong nước bẩn, thoa bùn lên người và thậm chí là uống thứ nước đục ngầu. Những người tìm đến đây đa phần là dân nghèo, mắc các bệnh nan y và không có tiền để chữa trị. Số người tụ tập ở đây có lúc đã lên đến gần 500.000 người. Các dịch vụ ăn theo đã nở rộ tại địa phương và chính quyền hầu như bất lực. Hiệp hội Khoa học bang Kolkata mới đây đã công bố nghiên cứu về hàm lượng chì cũng như các loại vi khuẩn độc hại trong nước hồ và bùn với hy vọng người dân sẽ tỉnh ngộ. Tuy nhiên việc này tỏ ra chưa có hiệu quả.

T.N

(Theo Reuters)