Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ‘đột phá’, tạo đòn bẩy trong công tác Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 10-1, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm của Công an quận Nam Từ Liêm.

Bám sát nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2023, Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố, Quận ủy, HĐND, UBND quận Nam Từ Liêm về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Chủ động, nhạy bén với những diễn biến mới của tình hình, kịp thời tham mưu bảo đảm sát, đúng, trúng, hiệu quả, huy động được các ban, phòng, ngành đoàn thể và nhân dân cùng vào cuộc giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được đổi mới đem lại hiệu quả tích cực; phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của CBCS phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên. Qua đó, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế kéo giảm so với thời gian liền kể trước; tích cực thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ trong đó triển khai các biện pháp, giải pháp riêng có, đã huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao trong thực hiện chỉ tiêu cấp CCCD; tổ chức đăng ký, hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn quận.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân

Trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị được đảm bảo; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từng bước được nâng cao. Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm “đột phá” năm 2023 theo Nghị quyết của Đảng ủy CAQ được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả; phần lớn các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt, góp phần tạo đòn bẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an.

Các giải pháp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trở thành khâu then chốt, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài về xây dựng lực lượng CAQ nhất là trong công tác tổ chức cán bộ; giáo dục chính trị tư tưởng…

Đồng chí Mai Trọng Thái, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Mai Trọng Thái, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm phát biểu tại hội nghị

Đổi mới, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ

Đánh giá cao kết quả công tác của CAQ trong năm 2023, đồng chí Mai Trọng Thái, Chủ tịch UBND quận nhìn nhận, tổng kết công tác năm 2023, với nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện bằng những kết quả cụ thể, CAQ Nam Từ Liêm đã được Quận ủy, UBND quận đánh giá rất cao vai trò tham mưu, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Mai Trọng Thái trao Bằng khen của Bộ Công an và UBND TP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Đồng chí Mai Trọng Thái trao Bằng khen của Bộ Công an và UBND TP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

“Năm 2024 được dự báo sẽ vẫn còn nhiều khó khăn tác động, ảnh hưởng đến tình hình chung; trong thời gian tới, chúng ta có những thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới phức tạp hơn, thách thức hơn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng CAQ cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quận” – đồng chí Mai Trọng Thái đề nghị.

Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng CAQ chủ trì hội nghị

Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng CAQ chủ trì hội nghị

Giao nhiệm vụ cho CAQ Nam Từ Liêm, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu, tập trung chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra; đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, sâu sát hơn, thực hiện tốt phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, phát huy trí tuệ tâp thể và tinh thần “6 dám” – dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phải thực hiện cho được mục tiêu cao nhất, mục tiêu bao trùm “giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Đại tá Trần Văn Hóa trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân

Đại tá Trần Văn Hóa trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân

Chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm trao giấy khen của UBND quận cho các cá nhân

Chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm trao giấy khen của UBND quận cho các cá nhân

“Quận Nam Từ Liêm là địa bàn diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, được các đoàn khách quốc tế lựa chọn lưu trú trên địa bàn, có sân vận động Mỹ Đình là nơi tổ chức nhiều sự kiện chính trị, thể thao, văn hóa mang tầm cỡ quốc tế. Yêu cầu CAQ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm trong công tác bảo vệ sự kiện, chủ động khảo sát, nghiên cứu xây dựng và triển khai đồng bộ, bài bản, hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện đó, quyết không để xảy ra sơ xuất, dù nhỏ nhất” – Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Đại tá Mai Tùng Lâm, Phó trưởng CAQ báo cáo kết quả công tác công an

Đại tá Mai Tùng Lâm, Phó trưởng CAQ báo cáo kết quả công tác công an

Cùng với đó, Phó Giám đốc CATP đã yêu cầu CAQ Nam Từ Liêm làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ; đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo mục tiêu kéo giảm 5% một cách bền vững; đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; nâng cao chất lượng phong trào bảo vệ ANTQ…

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu trước mắt CAQ tập trung tổ chức Tết Nguyên đán, trọng tâm là thực hiện tốt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT và 3 cao điểm chuyên đề chuyên sâu; không để xảy ra phức tạp về ANTT, ùn tắc giao thông; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân Thủ đô vui Xuân đón Tết; chăm lo chế độ chính sách cho CBCS, nguyên CBCS và thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt CBCS CAQ Nam Từ Liêm, Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng CAQ đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Chủ tịch UBND quận và đồng chí Phó Giám đốc CATP, hứa sẽ quyết tâm đoàn kết, chỉ đạo toàn CAQ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.