Thực hiện nghiêm túc các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

ANTD.VN - Ngày 08/01/2023, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023, triển khai chương trình công tác Công an năm 2024.

Dự hội nghị có: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến -Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ba Đình; đồng chí Tạ Nam Chiến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UĐND quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng chức năng CATP; các phòng, ban chuyên môn của quận; cùng chỉ huy các đội nghiệp vụ, Công an phường 14 trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao khen các tập thể, cá nhân của CAQ Ba Đình

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao khen các tập thể, cá nhân của CAQ Ba Đình

Báo cáo trung tâm tại hội nghị nêu rõ: năm 2023, Công an quận đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Đặc biệt là chuyến, thăm, làm việc tại Việt Nam của Tổng thống Mỹ và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa.

Nhiều kết quả tích cực cũng đã được lực lượng CAQ Ba Đình đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác phòng cháy chữa cháy; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác tiếp tục triển khai Đề án 06/C và Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Nam Chiến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đánh giá cao thành tích mà Công an quận Ba Đình đã đạt được trong năm 2023.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND quận, những kết quả đó là tổng hòa của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ - Ban giám đốc CATP Hà Nội; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quận uỷ, HĐND, UBND quận; sự hiệp đồng phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đoàn thể nhân dân; và nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn của cán bộ, chiến sỹ CAQ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đồng quan điểm với lãnh đạo quận Ba Đình, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm 2023 của Công an quận. Đồng thời đề nghị, lực lượng Công an quận tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh. Chủ động nắm chắc, dự báo sớm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai các chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu CAQ thực hiện nghiêm túc các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Chú trọng quản lý cư trú, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý và sử dụng pháo. Đồng thời, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như các mô hình tự phòng, tự quản ở cơ sở.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an quận, Thượng tá Phạm Hải Thắng - Trưởng Công an quận nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP và đồng chí Chủ tịch UBND quận; thể hiện quyết tâm sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.