Thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ những năm qua đã phát triển mạnh mẽ, tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực. Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ và mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Coi trọng quan hệ hợp tác Việt Nam - Mỹ

Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương do ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Mỹ từ ngày 28-6 đến ngày 2-7 theo lời mời của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong chương trình nghị sự dày đặc, tại Thủ đô Washington D.C, Đoàn đã có các cuộc làm việc với Ngoại trưởng Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink, Phó Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Sasha Baker, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) Ted Osius, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry, gặp gỡ những người bạn Mỹ gắn bó lâu năm với Việt Nam, bạn bè cánh tả và đại diện Đảng Cộng sản Mỹ…

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung làm việc với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung làm việc với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Tại các cuộc làm việc, trao đổi, hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ những năm qua phát triển mạnh mẽ, tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực. Lãnh đạo các cơ quan chính quyền Mỹ khẳng định nước này coi Việt Nam là một trong những đối tác then chốt tại khu vực, nhất trí cho rằng quan hệ giữa hai nước nhận được sự ủng hộ của cả hai Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

Đánh giá cao các trao đổi, tiếp xúc gần đây giữa hai bên, đặc biệt là cuộc điện đàm cấp cao rất thành công giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 3-2023, Ngoại trưởng Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và các quan chức chính quyền Mỹ nhấn mạnh mong muốn duy trì trao đổi và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao trong “Năm kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ” (2013-2023), tăng cường và làm sâu sắc hơn hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng xanh, giáo dục đào tạo, giải quyết hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân và các nỗ lực chung giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ, mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ với Mỹ vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Trưởng Ban Đối ngoại Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục triển khai thực hiện kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden, thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả và thực chất hợp tác trên kênh đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Bạn bè cánh tả và Đảng Cộng sản Mỹ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu đổi mới và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, khẳng định sẽ luôn ủng hộ Việt Nam và sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Mỹ. Trưởng Ban Lê Hoài Trung bày tỏ sự tri ân, tình cảm thủy chung đối với những người bạn Mỹ đã luôn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, trao đổi về những phương hướng nhằm thúc đẩy và tăng cường hợp tác với Đảng Cộng sản Mỹ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể giữa hai bên trong thời gian tới.

Phát triển hợp tác sâu rộng

Chuyến thăm, làm việc tại Mỹ của Đoàn Đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương do Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung dẫn đầu diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ có những bước tiến dài sau 28 năm bình thường hóa quan hệ (1995-2023); và đang phát triển mạnh mẽ, tích cực trên các lĩnh vực. Chặng đường 28 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay chưa phải là dài trong tiến trình lịch sử, song có thể nói quan hệ Việt Nam - Mỹ đã có những bước tiến vượt bậc, vượt qua nhiều khó khăn và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.

Hai nước đã trở thành đối tác (1995) và sau đó quan hệ Đối tác Toàn diện được xác lập năm 2013 nhân chuyến thăm chính thức Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào tháng 7-2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Mỹ hồi tháng 7-2015. Từ năm 2105 tới nay, các Tổng thống Bill Clinton, George H. Bush, Barack Obama và Donald Trump trong nhiệm kỳ của mình đều có các chuyến thăm chính thức đến Việt Nam. Những chuyến thăm cấp cao giữa Việt Nam và Mỹ cho thấy quá trình nỗ lực bền bỉ xây dựng lòng tin và mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất của cả hai bên.

Quan hệ Việt Nam - Mỹ đã vượt lên mức độ hợp tác song phương, phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên cả 3 bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Hai nước duy trì các hoạt động tiếp xúc, đối thoại các ngành, các cấp, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao. Trong các tuyên bố chung, hai bên luôn khẳng định tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế của nhau.

Sau 28 năm bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã và đang phát triển ngày càng sâu rộng, vững chắc trên tất cả lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân…, trên nền tảng hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Mỹ hiện đã trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Sự phát triển vượt bậc của quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ trong đó quan hệ kinh tế - thương mại là trụ cột, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Thương mại hai chiều năm 2015 đã đạt 45 tỷ USD, tăng gấp 100 lần so với năm 1995 (451 triệu USD); và lên gần 139 tỷ USD năm 2022. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất Việt Nam và Việt Nam là 1 trong 10 đối tác thương mại hàng đầu trên toàn cầu của Mỹ, là một đầu mối quan trọng trong các chuỗi cung ứng hàng hóa có vai trò sống còn với nền kinh tế Mỹ, từ chất bán dẫn giúp vận hành mọi thứ từ điện thoại đến ô tô, đến các tấm pin mặt trời thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng sạch và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Nhiều năm qua, Mỹ luôn là một trong những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu vào Việt Nam. Trong năm 2022, Mỹ đã đầu tư vào Việt Nam khoảng 748,17 triệu USD với 91 dự án cấp mới, xếp thứ 8 trong tổng số các quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Tính đến hết tháng 2-2023, lũy kế tổng vốn đầu tư FDI từ Mỹ vào Việt Nam đạt 11,42 tỷ USD với tổng 1.223 dự án.

Hai bên cũng ký kết và triển khai hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ, y tế, nhân đạo, văn hóa, giáo dục… Hiện nay, số lưu học sinh Việt Nam tại Mỹ lên đến gần 17.000, đứng đầu các nước ASEAN và đứng thứ 8 trong số các nước có sinh viên đang học tập tại Mỹ. Quan hệ giữa các địa phương và giao lưu nhân dân cũng được đẩy mạnh, là cầu nối quan trọng, tạo điều kiện để nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Việt Nam và Mỹ cùng các nước kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), khuôn khổ mới cho thương mại tự do ở khu vực. Thông qua ASEAN, với tư cách là thành viên chủ động, tích cực, và có trách nhiệm, Việt Nam đã góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ. Cùng với các nước khác, hai nước cũng hợp tác để thúc đẩy hòa bình, ổn định tại Biển Đông, quản lý lưu vực sông Mê Kông phát triển hiệu quả và bền vững… Việt Nam và Mỹ hợp tác sâu rộng, thực chất trên các diễn đàn đa phương và quốc tế, nhằm đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển bền vững trên thế giới, trong đó có vấn đề lực lượng gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, an ninh mạng, đối phó với dịch bệnh, thiên tai và biến đổi khí hậu.

Trong cuộc điện đàm cấp cao ngày 29-3 vừa qua giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ hai nước thời gian qua và nhất trí thúc đẩy, phát triển, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, vì lợi ích của hai nước, hòa bình, hợp tác và phát triển, đề nghị giao các cơ quan chức năng của hai bên trao đổi các nội hàm cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.