TP.HCM

Thua độ bóng đá, thợ nữ trang chiếm đoạt hơn 754 chỉ vàng

ANTĐ -Thấy công ty có nhiều sơ xuất khi giao vàng làm nữ trang, Kỳ đã qua mắt bộ phận kiểm kê bỏ túi gần 80 cây vàng.

Ngày 23/11, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm,tuyên phạt Bùi Minh Kỳ (SN 1983, ngụ Long An) 15 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 16/10/009, Kỳ được nhận vào ở khâu lắp ráp nguội của công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Với nhiệm vụ, nhận vàng về thi công vào đầu giờ và nhập vàng còn tồn vào kho cuối ngày, Kỳ thấy được sơ xuất của bộ phận kiểm kê. Do đang thiếu nợ đá banh nên Kỳ đã đánh liều bỏ vàng nguyên liệu tinh còn dư thừa vào túi quần rồi ung dung rời khỏi nơi làm việc.

Bị cáo Bùi Minh Kỳ trước vành móng ngựa

Với chiêu thức trên, từ tháng 10 đến tháng 12/2011, Kỳ đã chiếm đoạt hơn 750 chỉ vàng (tương đương 3,1 tỷ đồng). Chỉ đến khi số vàng thiếu hụt trong kho quá lớn thì Kỳ mới khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/11, bị cáo Mùi Minh Kỳ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, đã khắc phục một phần hậu quả và gia đình có công cách mạng nên HĐXX đã tuyên phạt mức án răn đe, giáo dục.