TP.HCM

Thua cá độ bóng đá, giết người, cướp xe để trả nợ

ANTĐ - Để có tiền “chung” cá độ bóng đá,  Kiệt dùng dao đâm tài xế xe ôm, cướp tài sản.

Ngày 5/9, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Tuấn Kiệt ( SN 1995, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) 17 năm tù về tội "giết người" và 3 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù.

 

 Bị cáo Hoàng Tuấn Kiệt xấu hổ che mặt rời  phòng xử án

Theo cáo trạng, Hoàng Tuấn Kiệt làm bảo vệ tại cửa hàng thức ăn nhanh Loteria trên đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Khoảng 20 giờ ngày 11/11/2013, Kiệt bị một đối tượng tên Tân (không rõ lai lịch) đòi nợ vì thua cá độ bóng đá. Để có tiền trả nợ, Kiệt nảy sinh ý định đi cướp xe của những người chạy xe ôm.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Kiệt  thủ sẵn một con dao và đi bộ tìm những đối tượng hành nghề xe ôm để cướp. Đến 4 giờ sáng ngày 12/11/2013, khi đến khu vực đường Thoại Ngọc Hầu, Kiệt gặp ông Lê Văn Chòi đang đứng đợi khách đi xe ôm. Kiệt thuê ông Chòi chở đến khu vực phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân với giá 60.000 đồng để khi đến khu vực vắng người sẽ dùng dao khống chế, cướp xe của ông Chòi.

Chạy xe đến khoảng gần 5 giờ sáng, khi đến hẻm 18B khu phố 5, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, Kiệt bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào ngực, vai, lưng của ông Chòi làm cả hai bị ngã xe xuống đường. Lúc này, ông Chòi tri hô thì bị Kiệt tiếp tục đâm nhiều nhát rồi vứt con dao tại hiện trường bỏ chạy.

Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, Kiệt bị công an bắt giữ khi đang núp trong bụi tre cách hiện trường khoảng 300m. Riêng ông Chòi được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, bị thương tật tỷ lệ 63%.

Tại tòa, bị cáo đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa án còn buộc bị cáo phải bồi thường chi phí cho bị hại hơn 61 triệu đồng.