Thú vị trọng tài bắt trận Việt Nam - Mỹ tại World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trọng tài Bouchra Karboubi cầm còi từ năm 19 tuổi, là nữ trọng tài đầu tiên trong khối Ả Rập bắt chính một trận chung kết bóng đá nam.

FIFA công bố trọng tài điều hành trận đấu mở màn bảng E World Cup 2023 giữa tuyển nữ Việt Nam và Mỹ (8h ngày 22-7).

Theo đó, trọng tài người Ma Rốc - Bouchra Karboubi được phân công bắt chính. Trợ giúp cho nữ trọng tài 36 tuổi này là hai trợ lý đồng hương - Fatiha Jermoumi và Soukaina Hamdi, cùng trọng tài bàn người Costa Rica - Ivana Martincic.

Trọng tài 36 tuổi người Ma Rốc, Bouchra Karboubi sẽ điều khiển trận Việt Nam - Mỹ

Trọng tài 36 tuổi người Ma Rốc, Bouchra Karboubi sẽ điều khiển trận Việt Nam - Mỹ

Trọng tài Karboubi sinh năm 1987, cầm còi giải hạng nhất nữ Ma Rốc từ năm 19 tuổi, trở thành trọng tài quốc tế năm 29 tuổi, điều hành các giải châu lục từ năm 31 tuổi, được trao quyền làm nhiệm vụ tại giải U17 World Cup nữ 2022, các giải bóng đá nam, nữ của châu Phi... trước khi trở thành một trong 4 nữ trọng tài châu Phi được FIFA chọn làm nhiệm vụ ở World Cup nữ 2023.

Đáng chú ý, bà Karboubi là trọng tài nữ đầu tiên của Ma Rốc và khối Ả Rập bắt chính trong một trận chung kết bóng đá nam - chung kết cúp quốc gia Ma Rốc giữa AS FAR và Moghreb Tetouan ngày 14-5-2022.

Bà Karboubi là trọng tài nữ đầu tiên của khối Ả Rập bắt chính trận chung kết bóng đá nam

Bà Karboubi là trọng tài nữ đầu tiên của khối Ả Rập bắt chính trận chung kết bóng đá nam

Bà Karboubi được đánh giá là trọng tài nghiêm khắc. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, "vua áo đen" này đã rút tổng cộng 22 thẻ vàng và thẻ đỏ qua 5 trận đấu cầm còi ở trong nước lẫn quốc tế.

Trận Việt Nam - Mỹ là dấu mốc lịch sử song cũng là thử thách cho trọng tài Karboubi trong lần đầu bắt chính tại World Cup nữ, khi FIFA áp dụng quy định mới về VAR.

Theo đó, FIFA yêu cầu với bất cứ quyết định nào về VAR, trọng tài sẽ phải giải thích cho người hâm mộ trên sân cũng như trên truyền hình (thay vì trao đổi kín với trọng tài VAR qua bộ đàm và chỉ công bố quyết định cuối cùng mà không cần giải thích như trước).

Ở trận khai mạc World Cup 2023 giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy, trọng tài chính Yoshimi Yamashita trở thành trọng tài đầu tiên công bố quyết định VAR trước đám đông, trong tình huống thổi phạt đề Na Uy ở phút 87.

Sau khi xem lại băng hình do tổ VAR cung cấp, trọng tài Yoshimi Yamashita xác định tay của hậu vệ Tuva Hansen (Na Uy) đã vươn quá mức cho phép để cản đường tạt bóng của cầu thủ đối phương.

Theo ESPN, đây là một tình huống đơn giản. Tuy nhiên ở các tình huống phức tạp hơn, trọng tài sẽ thực sự gặp thách thức khi đưa ra quyết định và giải thích nó trước khán giả.