Thủ tướng Thái Lan bác khả năng xảy ra đảo chính

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 9-2 đã bác bỏ khả năng xảy ra đảo chính sau khi ông Jatuporn Promphan, thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) hay còn gọi là phong trào “Áo đỏ” ở Thái Lan, nhận định rất có khả năng xảy ra một cuộc đảo chính vào tháng 4 tới.

Phe “Áo đỏ” tập trung tại lối vào Quốc hội ở Bangkok hôm 9-2

yêu cầu sửa đổi hiến pháp

Thủ tướng Yingluck cho rằng những bình luận của ông Jatuporn chỉ làm nản lòng người dân. Theo bà Yingluck, bà không nhận được bất kỳ báo cáo chính thức nào về khả năng xảy ra đảo chính như ông Jatuporn đưa ra. Bà Yingluck nói rằng, lãnh đạo các lực lượng vũ trang đã liên tục khẳng định rằng sẽ không có đảo chính, cho nên người dân không nên lo lắng vì chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra. Nữ Thủ tướng Thái Lan cho biết, mọi người có quyền bày tỏ ý kiến nhưng phải có giới hạn. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sukumpol Suwanatat cho rằng ông Jatuporn nên im lặng và không đề cập đến vấn đề này nữa. Theo ông Sukumpol, sẽ không có đảo chính vì không ai muốn thế.

Trước đó, thủ lĩnh phong trào “Áo đỏ”, ông Jatuporn  nói rằng, ông nhận được thông tin về khả năng xảy ra đảo chính từ một quan chức quân đội tham gia chiến dịch quân sự trấn áp người biểu tình “Áo đỏ” hồi tháng 4-2010, và thông tin này trùng hợp với một báo cáo khác từ tình báo Mỹ. Ông Jatuporn cho hay, UDD sẽ làm mọi cách để ngăn chặn đảo chính và có kế hoạch tổ chức buổi gặp gỡ vào ngày 25-2 tới tại khu vực Khao Yai thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima. “Tôi hy vọng sẽ có ít nhất 500.000 người tham gia và cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ nói chuyện với những người tham dự thông qua đoạn video từ nước ngoài”, ông Jatuporn nói.

Trong một diễn biến khác, ngày 9-2, đảng Pheu Thai cầm quyền đã đề xuất kế hoạch yêu cầu sửa đổi Hiến pháp được soạn thảo sau cuộc đảo chính năm 2006 lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Bản hiến pháp này bao gồm một điều khoản cho phép giải tán hai đảng ủng hộ ông Thaksin. Theo đảng Puea Thai, bản hiến pháp này “phi dân chủ” vì nó được một ủy ban do quân đội bổ nhiệm soạn thảo.