Quân đội Thái Lan hứa sẽ không tiến hành thêm đảo chính

Quân đội Thái Lan hứa sẽ không tiến hành thêm đảo chính

ANTD.VN - Tư lệnh quân đội Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sitthisat vừa cho biết, bầu cử Thủ tướng Thái Lan có thể diễn ra vào cuối năm 2017, đồng thời hứa rằng, lực lượng vũ trang sẽ tôn trọng kết quả của sự kiện này.
Thái Lan đối mặt tương lai u ám

Thái Lan đối mặt tương lai u ám

ANTD.VN - Chính trường Thái Lan sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về bản dự thảo Hiến pháp mới vào ngày hôm nay, 7-8. Đây là văn kiện do quân đội Thái Lan chủ định sửa đổi sau cuộc đảo chính giành chính quyền năm 2014 và sẽ định hình chính trường Thái Lan trong tương lai. Tuy nhiên, dù kết quả bỏ phiếu như thế nào, chính trường “xứ sở những nụ cười” gần như chắc chắn vẫn phải đối mặt một tương lai u ám.
Ai đứng sau vụ nổ bom tại Thái Lan

Ai đứng sau vụ nổ bom tại Thái Lan

ANTĐ - Vẫn chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại đền thờ Erawan và vụ nổ lựu đạn sau đó. Trong một tuyên bố với báo giới, Thủ tướng Prayuth nói rằng: “có vẻ như có những cá nhân hoặc nhóm đang nuôi dưỡng ý đồ làm hại Thái Lan“. Cả đất nước Thái Lan đang dồn sức cho cuộc điều tra tổng lực truy tìm thủ phạm vụ đánh bom. Chính phủ Thái lan cũng đã kêu gọi Interpol quốc tế phối hợp truy tìm thủ phạm.
Những giả thiết đằng sau vụ đánh bom ở Bangkok

Những giả thiết đằng sau vụ đánh bom ở Bangkok

ANTĐ - Nhà phân tích Pavin Chachavalpongpun, Thái Lan cho rằng từ quy mô của những vụ đánh bom chết người tại Bangkok diễn ra hôm 17-8 vừa qua cho thấy có vẻ như nguyên nhân của các vụ việc này không đơn thuần xuất phát từ động cơ chính trị trong nước.
Audio 11-2-2015: Siêu xe gây tai nạn, và vụ nổ chết người trong phòng trọ...

Audio 11-2-2015: Siêu xe gây tai nạn, và vụ nổ chết người trong phòng trọ...

ANTĐ -Thi thể cháy đen trong phòng trọ sau tiếng nổ; Siêu xe của ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây tai nạn nghiêm trọng tại sân bay Tân Sơn Nhất; Yêu cầu kiểm tra dây chuyền sản xuất Tân Hiệp Phát; Người nước ngoài rơi từ tầng cao chung cư, tử vong tại chỗ; Thái Lan bắt giữ người đứng đầu mạng lưới chống Hoàng gia; Hàng nghìn công dân phương Tây gia nhập IS; Thủ tướng Israel thừa nhận "bất đồng sâu sắc" với Tổng thống Mỹ…
Cảnh sát giao thông Thái Lan tập “nói không” với hối lộ

Cảnh sát giao thông Thái Lan tập “nói không” với hối lộ

ANTĐ - Cảnh sát giao thông Thái Lan giờ buộc phải mạnh mẽ hơn để nói không với hành vi hối lộ. Không hẳn họ bất ngờ nhận ra tham nhũng làm ăn mòn luật pháp và trật tự xã hội, mà còn bởi thay đổi trong chính sách mới: Cảnh sát phát hiện hành vi hối lộ có thể được thưởng 300USD. 

Manchester City: Mơ về một “Barca mới”

Manchester City: Mơ về một “Barca mới”

ANTĐ - Từ những ý tưởng đầu tiên cho đến khu phức hợp Etihad Campus, Manchester City không giấu hoài bão trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Để cụ thể hóa giấc mơ, đội bóng vùng Eastlands đang “rập khuôn” mô hình của Barcelona, dù các quan chức của Man Xanh không muốn nói về điều đó. 
Lực lượng biểu tình Thái Lan ra tối hậu thư cho chính phủ

Lực lượng biểu tình Thái Lan ra tối hậu thư cho chính phủ

ANTĐ - Ngày 13-1, lực lượng biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan đã đưa ra thời hạn chót vào ngày thứ 4 (15-1) chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra phải từ chức, nếu không họ sẽ phong tỏa Trạm kiểm soát không lưu của Thái Lan (Aerothai) ở đường Ngam Duplee và Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan trên đường Ratchadapisek.
4 tướng Tư lệnh Thái Lan cự tuyệt "phe áo vàng", ủng hộ bầu cử

4 tướng Tư lệnh Thái Lan cự tuyệt "phe áo vàng", ủng hộ bầu cử

ANTĐ - Ngày 14-12, trong cuộc hội thảo giữa các lãnh đạo quân đội Thái Lan và thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban, các nhà lãnh đạo quân đội đã bác bỏ yêu cầu của thủ lĩnh biểu tình và cho rằng quân đội sẽ giữ thái độ trung lập đồng thời bày tỏ sự ủng hộ một cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Tìm lối thoát cho khủng hoảng

Tìm lối thoát cho khủng hoảng

ANTĐ - Quyết định của Thủ tướng Yingluck giải tán Quốc hội và kêu gọi một cuộc bầu cử mới là diễn biến bất ngờ, nhưng liệu đó có phải là lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Thái Lan hay không? 
Cảnh sát rút lui để người biểu tình tràn vào tòa nhà Chính phủ

Cảnh sát rút lui để người biểu tình tràn vào tòa nhà Chính phủ

ANTĐ - Ngày 3-12, hàng ngàn người biểu tình Thái Lan đã tràn vào trụ sở Chính phủ tại Bangkok. Lần này, phe phản đối không hề gặp bất kỳ sự phản kháng nào từ phía cảnh sát. Hình ảnh này tương phản với hai ngày qua, khi mà cảnh sát dùng hơi cay, vòi rồng và đạn cao su để đẩy lùi những người biểu tình xông vào tòa nhà Chính phủ.