Thủ tướng Phạm Minh Chính chia vui ngày khai giảng với học sinh tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 5-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự lễ khai giảng và đánh trống mở đầu năm học 2022 – 2023 tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Cùng dự lễ khai giảng tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Nam Từ Liêm), có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, thành phố và quận Nam Từ Liêm.

Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đã được nghe Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới 2022-2023.

Tại buổi lễ khai giảng, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cho biết, trải qua 25 năm xây dựng phát triển, nhà trường luôn là lá cờ đầu của ngành giáo dục Thủ đô.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh trống khai giảng năm học mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh trống khai giảng năm học mới

Bước vào năm học 2022-2023 với chủ đề "Đồng hành, Bứt phá", Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền tin tưởng với sự nhiệt tình, tâm huyết, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tất cả vì học sinh thân yêu, phát huy đạo đức nhà giáo của các thầy cô giáo; đặc biệt là sự vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện đạo đức tác phong, vượt qua khó khăn của các em học sinh, nhà trường nhất định sẽ có năm học mới thành công.

Phát biểu tại lễ khai giảng, chia vui với cô trò trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, tiếp nối tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu niên, nhi đồng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành rất nhiều sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đến các cháu thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên.

Chia sẻ cảm xúc trong ngày khai giảng năm học 2022-2023 với các em học sinh dưới mái trường mang tên nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, những bài học và tình cảm của thầy cô, cha mẹ hôm nay về tình yêu quê hương đất nước; sự tử tế, trung thực, nhân ái; sự cố gắng, nỗ lực sống có hoài bão, lý tưởng; kỹ năng sống… sẽ luôn là hành trang cho các em trong bước đường trưởng thành sau này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cô và trò trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cô và trò trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội

Nhấn mạnh thông điệp “trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các thầy cô giáo cần nỗ lực hơn nữa với phương châm nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm, thầy cô là động lực, “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, để lại những dấu ấn yêu thương và tốt đẹp đến học sinh; không vì “bệnh thành tích” mà áp đặt, làm tổn thương đến trẻ em.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt của học sinh, khuyến khích sự sáng tạo, tìm hiểu; tiếp thu tri thức của dân tộc và nhân loại, tư duy phản biện, khát vọng cống hiến…

“Tôi mong nhà trường và các thầy cô quan tâm và thực hiện 3 cân bằng “học, chơi, ăn ngủ” để bảo đảm sự phát triển về thể chất và tinh thần cho học sinh.

Nhà trường cần đặc biệt quan tâm bảo đảm vệ sinh môi trường, nhất là chất lượng nhà vệ sinh trường học, trồng thêm cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; phụ huynh học sinh phối hợp chặt chẽ, chia sẻ với nhà trường, thầy cô để dạy dỗ, chăm sóc các em học sinh", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rõ.

Thủ tướng mong muốn nhà trường và các thầy cô quan tâm và thực hiện 3 cân bằng “học, chơi, ăn ngủ” để bảo đảm sự phát triển về thể chất và tinh thần cho học sinh

Thủ tướng mong muốn nhà trường và các thầy cô quan tâm và thực hiện 3 cân bằng “học, chơi, ăn ngủ” để bảo đảm sự phát triển về thể chất và tinh thần cho học sinh

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành, nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung giải quyết từng bước những tồn tại, hạn chế, bất cập phát sinh trong giáo dục đào tạo nói chung và phát triển mô hình giáo dục ngoài công lập nói riêng để khuyến khích mô hình này góp phần hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước trong điều kiện mới.

Nhiệm vụ trước mắt phải giải quyết được “ba thiếu”: thiếu giáo viên, thiếu lớp học, thiếu sách giáo khoa; tích cực thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, đầy đủ, khoa học, hiệu quả để các cháu học sinh khỏe mạnh đến trường, cha mẹ yên tâm công tác, thầy cô yên tâm giảng dạy, nhà trường được bình an.

Về lâu dài, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về giáo dục đào tạo; tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới giáo dục, trong đó tập trung đổi mới tư duy, thiết kế chương trình học tập, xã hội hóa học tập.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất với các cấp có thẩm quyền về chế độ, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, nâng cao thu nhập cho đội ngũ giáo viên; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học tại các khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…