Thủ tướng Nhật Bản nói gì sau khi Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa?

ANTD.VN - Sau khi Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa vào sáng sớm ngày 29-5, nhiều nước láng giềng là đồng minh của Mỹ đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ phối hợp với các nước đồng minh để tăng cường trừng phạt răn đe Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Nhật Bản nói gì sau khi Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa? ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiếp tục lên án mạnh mẽ Triều Tiên vì thái độ phớt lờ mọi cảnh báo và lệnh trừng phạt của quốc tế đối với của nước này

Trong tuyên bố phát đi sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng các nước đã thống nhất với nhau tại Hội nghị G7 gần đây, trong đó vấn đề Triều Tiên được ưu tiên xử lý hàng đầu.

“Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ để có những biện pháp trừng phạt và răn đe phù hợp”, ông Abe khẳng định.

Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẽ bảo vệ sự an toàn cho người dân, cũng như kết hợp với láng giềng Hàn Quốc và các nước khác trong khu vực để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Hiện chưa có nhiều thông tin về loại tên lửa mà Bình Nhưỡng vừa phóng đi. Một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết, có thể tên lửa này đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của họ trên Biển Nhật Bản.

Trước đó, bất chấp những nỗ lực “mềm mỏng” từ phía Mỹ, Triều Tiên vẫn tuyên bố sẽ duy trì chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của họ.