Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức CHDCND Lào

ANTD.VN - Hôm nay 26-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào trong 2 ngày theo lời mời của Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Phu nhân. 

Chuyến thăm là một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 và nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith sẽ trao đổi các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa các lĩnh vực hợp tác quan trọng trong quan hệ giữa hai nước như kinh tế, thương mại - đầu tư, năng lượng, viễn thông, giao thông - vận tải... cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. Ngay sau chuyến thăm chính thức Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bay tới Phillippines ngày 28-4 để tham dự Hôi nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 tại Thủ đô Manila.