Thủ tướng Nga Medvedev: Không loại trừ khả năng trở lại làm Tổng thống

ANTĐ - Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Pháp AFP và báo Le Figaro nhân chuyến thăm Paris (Pháp), Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, ông không loại trừ khả năng quay trở lại Điện Kremlin dù ông vẫn hài lòng được làm việc dưới quyền “người thầy” Valdimir Putin.

“Nếu tôi có đủ sức mạnh và sức khỏe, nếu người dân Nga vẫn tin tưởng tôi trong tương lai ở một vị trí như thế (Tổng thống), thì tất nhiên, tôi không loại trừ khả năng đó” - ông Medvedev nói. Ông Medvedev đã làm Tổng thống Nga trong nhiệm kỳ 2008-2012 sau khi ông Vladimir Putin kết thúc hai nhiệm kỳ làm tổng thống liên tiếp và giữ chức Thủ tướng Nga.

Hồi tháng 5-2012,  ông Medvedev được bổ nhiệm làm Thủ tướng sau khi ông Putin quay lại điện Kremlin giữ chức Tổng thống. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, ông Medvedev cho biết, tham vọng chính trị của ông không hề bị mất đi. “Đừng bao giờ nói “không bao giờ”, đặc biệt khi tôi đã từng tắm trên dòng sông đó một lần, thì có thể bơi lần thứ hai”. Ông Medvedev cũng nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa ông và Tổng thống Putin và nói rằng ông khó có thể làm việc dưới quyền một người nào khác”. Nếu có một ai đó mà tôi có thể làm việc cùng một cách thoải mái ở vị trí Thủ tướng sau khi đã làm Tổng thống thì người đó chỉ có thể là Vladimir Putin”- ông Medvedev nói.