Thủ tướng Iceland tham gia đình công vì bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir đã tham gia cuộc đình công toàn quốc kêu gọi bình đẳng giới hoàn toàn, bao gồm xóa bỏ khoảng cách lương giữa phụ nữ và nam giới.
Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir

Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir

Ngày 24-10, Thủ tướng Katrin Jakobsdottir hủy các nhiệm vụ chính thức và cùng phụ nữ trên khắp đất nước đình công và không làm việc nhà.

Các cửa hàng và trường học đều đóng cửa ở Iceland. Các bệnh viện ngừng tiếp nhận bệnh nhân thông thường, trừ cấp cứu.

Ban tổ chức cuộc đình công cho biết, khoảng 100.000 trong số gần 380.000 người Iceland đã tập trung tại quảng trường ở Thủ đô Reykjavik. Họ hát vang và giương cao các biểu ngữ kêu gọi bình đẳng giới.

Một nữ nghị sĩ quốc hội tham gia đình công cho biết, đây là thông điệp rõ ràng từ Iceland tới toàn thế giới về nhu cầu bình đẳng, công bằng và tự do. Bà cho biết không chỉ phụ nữ mà cả nam giới và tất cả giới tính trên toàn thế giới đều phải sát cánh cùng nhau.

Iceland đã được Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng là quốc gia bình đẳng giới nhất trong 14 năm liên tiếp. Phụ nữ chiếm 48% số thành viên quốc hội.

Tuy nhiên, 1 cuộc khảo sát cho thấy thu nhập trung bình của phụ nữ vào năm 2021 chưa bằng 90% lương của nam giới.