Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ thăm Myanmar vào cuối tuần này

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ thăm Myanmar trong 2 ngày 7 và 8-1 trong bối cảnh nhà ngoại giao hàng đầu của ông cảnh báo rằng, Myanmar - một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang có “tất cả các yếu tố của cuộc nội chiến”.
Thủ tướng Hun Sen thăm Myanmar khi Campuchia giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022

Thủ tướng Hun Sen thăm Myanmar khi Campuchia giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022

Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Myanmar vào cuối tuần này với tư cách là người đứng đầu quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2022.

ASEAN đã và đang đi đầu trong các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tình trạng hỗn loạn ở Myanmar kể từ khi quân đội nước này lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi và lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính vào năm ngoái. Đối thoại giữa các bên đối lập ở Myanmar cho đến nay không đạt được tiến bộ đáng kể.

Ít nhất 1.435 người đã thiệt mạng trong một cuộc trấn áp của lực lượng an ninh nhằm vào các cuộc biểu tình chống đảo chính, trong khi giao tranh đã nổ ra ở các khu vực biên giới của Myanmar giữa quân đội và các nhóm vũ trang thiểu số cùng dân quân phản đối đảo chính.

Hôm 3-1, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn, người cũng đã được bổ nhiệm làm đặc phái viên của ASEAN về Myanmar, mô tả triển vọng ở nước này là rất tồi tệ. “Chúng tôi cảm thấy rằng tất cả các thành phần cho cuộc nội chiến đã có sẵn”, ông Prak Sokhonn nói.

Tại buổi diễn thuyết do Viện ISEAS-Yusof Ishak có trụ sở tại Singapore tổ chức, Ngoại trưởng Prak Sokhonn đã bác bỏ những lời chỉ trích từ các nhóm nhân quyền rằng chuyến thăm của Thủ tướng Hun Sen sẽ hợp pháp hóa việc quân đội Myanmar nắm quyền. Ông cho biết, mục tiêu là cải thiện tình hình ở Myanmar.

Chuyến thăm nhằm mục đích “mở đường cho sự tiến bộ” bằng cách “tạo ra một môi trường thuận lợi cho đối thoại toàn diện và sự tin cậy chính trị giữa tất cả các bên liên quan”, đặc phái viên của ASEAN khẳng định. Ông nói, các nỗ lực sẽ vẫn tập trung vào lộ trình hòa bình và “đồng thuận 5 điểm” mà các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhất trí vào năm 2021.

Một phát ngôn viên của quân đội Myanmar ngày 4-1-2022 gợi ý rằng ông Hun Sen sẽ không được phép gặp cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi trong chuyến thăm này, bởi Myanmar có những hạn chế đối với những người vẫn đang phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý.