Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm 9-5 có cuộc họp báo đầu tiên sau 21 tháng cầm quyền |
Trong cuộc họp báo đầu tiên sau 21 tháng cầm quyền, Tổng thống Yoon cam kết sẽ tập trung vào việc cải thiện nền kinh tế và giải quyết vấn đề giảm tỷ lệ sinh - điều mà ông gọi là tình trạng khẩn cấp quốc gia. Nền kinh tế Hàn Quốc vượt qua hầu hết các dự báo tăng trưởng 1,3% trong 3 tháng đầu năm nay, dù chi phí sinh hoạt vẫn ở mức cao bất chấp một số tiến bộ trong giải quyết lạm phát. Trong nỗ lực thúc đẩy chính sách mới, chính phủ sẽ thành lập một Bộ riêng để giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và dân số già đi nhanh chóng. “Tăng trưởng doanh nghiệp và tạo việc làm cũng quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là cố gắng tìm ra những bất tiện trong cuộc sống của mỗi người và giải quyết chúng” - Tổng thống Yoon Suk Yeol nói.
Tổng thống Yoon cũng lần đầu tiên đưa ra lời xin lỗi liên quan đến những tranh cãi xung quanh vợ ông. Trong cuộc họp báo đánh dấu 2 năm nắm quyền của mình, ông đã “đưa ra lời xin lỗi sâu sắc tới người dân Hàn Quốc vì đã gây lo ngại về hành vi thiếu khôn ngoan của vợ tôi”. Trong đoạn phim do camera giấu kín được một kênh YouTube công bố năm ngoái, người ta thấy Đệ nhất phu nhân được một người đàn ông tặng một chiếc túi xách Christian Dior đắt tiền. Văn phòng Tổng thống vào thời điểm đó giải thích, chiếc túi đang được quản lý “như tài sản của chính phủ”. Nhưng trước khả năng mở một cuộc điều tra về các cáo buộc có liên quan đến sự việc đó như Đảng Dân chủ đối lập tuyên bố, Tổng thống Hàn Quốc cho biết cơ quan công tố đã vào cuộc. Ông nói: “Bình luận về một cuộc điều tra đang diễn ra có thể gây ra những hiểu lầm và ảnh hưởng nhận định”, đồng thời cho biết các công tố viên sẽ “điều tra một cách công bằng và nghiêm khắc”. Tổng thống Hàn Quốc cũng khẳng định, những lời kêu gọi mở cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt vào thời điểm này là “một thủ đoạn chính trị” và “dường như không nhằm mục đích xác định sự thật”.
Cuộc họp báo của Tổng thống Yoon Suk Yeol diễn ra khoảng 1 tháng sau khi khối cầm quyền thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 10-4. Điều này đã khiến ông Yoon Suk Yeol trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên phải làm việc với Quốc hội với đa số đối lập trong suốt nhiệm kỳ 5 năm, đồng thời buộc ông phải thay đổi phong cách lãnh đạo cùng định hướng chính sách để cứu vãn nhiệm kỳ còn chưa đi được nửa chặng đường. Tuy nhiên, sau cuộc họp báo, Đảng Dân chủ đã chỉ trích ông Yoon là “không biết gì về những thứ người dân muốn”. “Tổng thống đã bác bỏ yêu cầu điều tra của công tố viên đặc biệt khi cho rằng đó chỉ là “thủ đoạn chính trị”. Nhưng người Hàn Quốc muốn biết sự thật về món quà tặng Đệ nhất phu nhân và đó là lý do tại sao họ chọn ủng hộ Đảng Dân chủ trong cuộc tổng tuyển cử” - Hạ nghị sĩ Park Chan-dae, lãnh đạo đảng Dân chủ nói với các phóng viên.
Ông Park cho biết, Đảng Dân chủ đang lên kế hoạch đề xuất dự luật cử công tố viên đặc biệt điều tra Đệ nhất phu nhân khi Quốc hội khóa tiếp theo bắt đầu nhiệm kỳ vào cuối tháng 5. Ông nói rằng Tổng thống “dường như chưa học được bài học” từ thất bại của Đảng Quyền lực nhân dân cầm quyền trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 4. “Nếu ông ấy tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước tiếng nói của người dân như đã thể hiện trong cuộc bầu cử, điều đó sẽ chỉ khiến nhiều người quay lưng lại với chính quyền hơn” - Hạ nghị sĩ Park nói.