Thủ phạm là “người nhà”

ANTĐ - Tối 8-2-2012, tại Quốc lộ 3, thuộc địa phận xã Trung Giã, tổ công tác của Trạm Cảnh sát Trung Giã - CAH Sóc Sơn phát hiện một xe taxi 4 chỗ đỗ ven đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm đó, lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô có 3 thanh niên và 500 bộ ổ khoá điện xe máy hiệu Sirius đựng trong các bao tải. Do các đối tượng trên ô tô không giải thích được nguồn gốc của số hàng hoá này nên số ổ khoá điện xe máy kia bị tạm giữ để xác minh, làm rõ.

Các bị cáo tại phiên toà sáng qua

Ngay sáng hôm sau, đại diện Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam (trụ sở ở khu công nghiệp Nội Bài) cũng có đơn trình báo gửi tới CAH Sóc Sơn về việc doanh nghiệp này vừa bị mất cắp hàng trăm bộ ổ khoá điện xe máy. Tiến hành điều tra, cơ quan công an đã làm rõ cầm đầu vụ trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Hùng (SN 1990, trú ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn) - công nhân làm việc tại kho thành phẩm của Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam. Để có tiền tiêu xài, đối tượng đã bàn bạc, sau đó móc nối với một số công nhân và bảo vệ của doanh nghiệp để trộm cắp số hàng hoá trên đưa ra ngoài bán lấy tiền chia nhau. Thực hiện vụ trộm, tối 7-2-2012, Hùng đã “chỉ đạo” đồng bọn “khớp nối” các công đoạn và cất giấu 500 bộ ổ khoá điện xe máy trong lô hàng được Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam xuất xưởng cho đối tác. Tuy nhiên, trên đường các đối tượng tìm nơi tiêu thụ tài sản trộm cắp được thì bị lực lượng công an phát hiện. Theo định giá tài sản của cơ quan chức năng, 500 bộ ổ khoá điện xe máy của Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam tương ứng với hơn 44 triệu đồng.

Với hành vi trên, Nguyễn Văn Hùng cùng 4 đối tượng bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”, theo điểm a, khoản 2, Điều 138-BLHS, phạm tội có tổ chức. Liên quan đến vụ trộm cắp tài sản của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài này, Nguyễn Văn Bằng (SN 1986, trú ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn) cũng bị cáo buộc tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sáng qua (15-11), TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà để xét xử các bị cáo. Vậy nhưng, ngay khi bước vào phần thủ tục, HĐXX đã buộc phải quyết định dời phiên toà sang cuối tháng này do đối tượng “cầm chịch” Nguyễn Văn Hùng có đơn cáo ốm. Cả 5 bị cáo đều chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.