Thủ đoạn trộm cắp “chớp nhoáng” trên đường

ANTĐ - Bằng những thủ đoạn tinh vi, bọn tội phạm chuyên trộm cắp tài sản trên đường phố đã gây án “chớp nhoáng” khi phát hiện thấy người đi đường sơ hở, mất cảnh giác…

Các loại công cụ phá khóa xe máy do đối tượng trộm cắp “chế tác”


Cạy yên xe máy

Kể lại việc bị mất cắp số tài sản trị giá gần 70 triệu đồng để trong yên chiếc xe máy, chị Trang trú ở quận Hai Bà Trưng cho biết, lúc đó là buổi tối, chị dựng chiếc xe máy Spacy dưới lòng đường sát vỉa hè phố Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm để vào nhà người bạn ở ngay mặt phố, nhắn vài câu rồi quay ra ngay. Khi tới bên xe máy, chị Trang giật mình phát hiện yên xe đã bị bật lên. Toàn bộ số tài sản gồm tiền mặt, ĐTDĐ… trị giá gần 70 triệu đồng cùng nhiều loại giấy tờ tùy thân khác để trong cốp xe đã bị mất. Mở khóa xe, chị Trang tiếp tục phát hiện trong ổ điện có mẩu vam phá khóa bị gãy. “Chỉ sơ suất trong vòng 4 phút nên bị kẻ gian lấy cắp tài sản lúc nào không hay” - chị Trang luôn nhắc nhở người thân quen rút kinh nghiệm từ việc của mình.

Theo Trung úy Trần Xuân Hải, Điều tra viên Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm, bọn tội phạm thực hiện các “thủ thuật” trộm cắp trong thời gian rất nhanh, chỉ từ 5 đến 7 giây là phá được ổ khóa điện, lấy cắp xe máy bằng các loại chìa, vam; hoặc cạy tung yên xe máy lấy cắp tài sản. Nếu không cạy được yên xe, bọn tội phạm cũng móc được tài sản đựng trong cốp bằng thao tác: dùng tay nâng yên xe tạo khe hở, dùng chân đỡ và tay kia luồn vào bên trong lấy tài sản. Những loại xe máy tay ga như Spacy, Lead, SH, PS,

Attila, LX, Airblade, Click luôn là “mục tiêu” gây án của bọn tội phạm trộm cắp bởi cốp dưới yên xe có thiết kế rộng, chủ xe thường để tài sản bên trong…

Trong tháng 8-2011, tổ công tác của Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm phục kích đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Quý (SN 1983, từng có 3 tiền án) trú ở huyện Đông Anh đang trộm cắp tài sản để trong cốp xe máy Lead của chị Nguyên, trú ở phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm dựng dưới lòng đường phố Nguyễn Siêu, quận Hoàn Kiếm bằng thủ đoạn đứng bên cạnh xe, giả vờ nghe điện thoại rồi dùng tay cạy yên, lấy cắp 1 túi xách trong cốp, bên trong có 50 triệu đồng cùng một số giấy tờ. Các chiến sỹ công an đã thu hồi tang vật, trao trả người bị hại.

Trước đó, CAP Kim Liên, quận Đống Đa đã bắt “nữ quái” Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1973) trú ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy khi đang trộm cắp đồ trong cốp chiếc xe SH tại sân một trường mầm non trên địa bàn. Khám nhà đối tượng, cơ quan công an thu giữ số lượng lớn túi xách, ví da, bao đựng máy ảnh, hộp kính… nhét đầy 2 bao tải. Kim Anh khai nhận đó là tài sản trộm cắp được của những phụ nữ đi xe ga đắt tiền đến các khu chợ, trường học trên địa bàn Hà Nội để đón con; lợi dụng sơ hở của họ đã nhanh tay lật yên xe, móc trộm đồ…

Hai đối tượng bị CAP Kim Liên bắt giữ đang “diễn” lại hành vi móc trộm đồ trong cốp xe

Vờ va chạm giao thông

Một thủ đoạn trộm cắp khác cũng được bọn tội phạm sử dụng để gây án “chớp nhoáng” trên đường phố. Đó là giả vờ va chạm giao thông để trộm cắp, cướp giật tài sản. Mục tiêu bọn tội phạm nhằm tới là người đi xe máy có treo túi xách ở tay lái, hoặc treo ở yếm xe. Khi tới các nút giao thông có đèn đỏ, bọn tội phạm (thông thường từ 3 tên trở lên đi xe máy) liền áp sát, giả vờ đụng vào phía sau xe máy của người đi đường để đánh lạc hướng.

Lợi dụng lúc chủ xe quay lại phía sau xem xét, đối tượng phía trước nhanh tay lấy cắp túi xách hoặc móc ví tiền để trong túi xách. Không chỉ trộm cắp tại các nút giao thông, trên đường đi xe máy lòng vòng qua các phố, phát hiện sơ hở, mất cảnh giác của người đi đường, bọn tội phạm cũng giả vờ va chạm giao thông để gây án.

Qua điều tra, truy xét, Phòng CSHS - CATP đã làm rõ, bắt giữ 1 ổ nhóm gồm 3 đối tượng gây ra trên 10 vụ trộm cắp tài sản tại các nút giao thông ở Hà Nội, trong đó có vụ chúng giả vờ đâm vào phía sau xe máy của một phụ nữ tại ngã ba Trần Phú rẽ vào phố Tống Duy Tân. Trong khi người phụ nữ này quay lại phía sau mải đôi co với 1 đối tượng thì 2 tên vượt lên, lấy cắp chiếc túi xách để ở khung xe, bên trong có 47 triệu đồng. CAQ Hoàn Kiếm đã dựng được đặc điểm, nhận dạng của một ổ nhóm tội phạm nghi vấn gồm 4 đối tượng. Giám sát chặt di biến động của nhóm này, CAQ Hoàn Kiếm đã bắt quả tang 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) trong ổ nhóm trên đang thực hiện hành vi trộm cắp ví tiền để trong túi xách của một phụ nữ dừng xe chờ đèn đỏ tại ngã tư phố Thợ Nhuộm - Quang Trung. Khai thác mở rộng, 2 đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn gây ra 14 vụ trộm cắp tài sản trên đường phố bằng thủ đoạn vờ va chạm giao thông…

Cùng với việc phòng ngừa, người dân khi phát hiện biểu hiện nghi vấn của tội phạm trộm cắp cần kịp thời cung cấp thông tin, giúp lực lượng công an đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.