Thủ đoạn tinh vi vẫn không thoát

ANTĐ - Bỏ cả khoản tiền lớn sang Trung Quốc mua tiền giả mang về xé lẻ ra tiêu thụ, nhưng thủ đoạn ấy của Ngô Duy Quyên (SN 1976, trú ở thôn Sở, xã Hòa Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã bị phát hiện, xử lý.

Ngô Duy Quyên (bên trái) và đồng phạm tại tòa

Trưa 26-12-2011, một số tiểu thương ở chợ Nỷ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội thấy Ngô Duy Quyên và Hoàng Anh Văn (SN 1984, cùng trú ở xã Hòa Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang) lởn vởn tại một số quầy hàng. Thỉnh thoảng họ lại bắt gặp hai thanh niên này sà vào sạp hàng nào đó mua một vài món đồ lặt vặt rồi trả tiền bằng một tờ polime mệnh giá 200.000 đồng mới tinh. Quan sát kỹ các tờ tiền của Quyên và Văn, người dân ở chợ Nỷ nhận ra dấu hiệu không được bình thường.

Thông tin đó lập tức được cấp báo tới Công an xã (CAX) Trung Giã. Ngay sau đó, CAX Trung Giã phối hợp với Ban quản lý chợ Nỷ tiếp cận hai đối tượng và tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, CAX Trung Giã thu giữ trên người Quyên 4 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng nghi là tiền giả. Cùng với đó, 5 tờ tiền mệnh giá tương đương mà Quyên đã tiêu thụ tại chợ cũng được thu hồi…

Kết luận giám định cho thấy, 9 tờ tiền polime nêu trên đều là tiền giả. Tiến hành điều tra, cơ quan công an đã làm rõ trước đó không lâu, Ngô Duy Quyên sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Đến chợ Lũng Vài, Quyên được một đối tượng tên Sung (người Trung Quốc) chào mua tiền giả mang về Việt Nam tiêu thụ. Tại một hiệu sửa chữa xe máy ở chợ Lũng Vài, Quyên đã bỏ ra 7,2 triệu đồng để mua 170 tờ tiền polime giả mệnh giá 200.000 đồng. Trước khi “ôm hàng” về nước tiêu thụ, Quyên còn được “đối tác” tặng thêm 1 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng giả. Sáng 12-12-2011, Quyên rủ em họ là Văn xuống bến xe Mỹ Đình lấy hàng. Trên đường đi, đối tượng đã tạt vào nhiều hàng quán nhỏ để tiêu thụ 4 tờ tiền giả theo phương thức mua hàng giá trị thấp để được trả lại tiền thừa thật. 

Tối 16-12-2012, Quyên dùng 21 tờ tiền giả kẹp lẫn vào 129 tờ tiền thật, cùng mệnh giá để trả nợ một người quen. Tuy nhiên, ngay sau đó người này phát hiện ra đã yêu cầu đối tượng đổi lại. Để tiêu thụ hết số tiền giả mua bên Trung Quốc, Quyên dùng “chiến thuật”, chỉ mua hàng hóa ở những hàng quán nhỏ ven đường. Bằng thủ đoạn tinh vi đó, Quyên và Văn đã tiêu thụ trót lọt 23 tờ tiền giả tại địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Hà Nội.

Vào thời điểm Ngô Duy Quyên bị kiểm tra, bắt giữ tại chợ Nỷ, Hoàng Anh Văn đã nhanh chân chạy thoát với túi xách bên trong chứa 147 tờ tiền giả. Toàn bộ số tiền giả Văn giữ về sau đã được cơ quan công an thu hồi… Với hành vi này, cả hai đối tượng cùng bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc và đưa ra truy tố trước tòa về tội lưa hành tiền giả, theo khoản 2, Điều 180-BLHS. Tại phiên tòa hôm qua (15-8), xem xét các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án, lời khai tại phiên tòa và cá thể hóa trách nhiệm của từng bị cáo, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Ngô Duy Quyên 8 năm tù, Hoàng Anh Văn 7 năm tù cùng về tội lưu hành tiền giả.